Hà Tĩnh sẵn sàng cho Chủ nhật Đỏ

Trong sáng mai (31/1) Hà Tĩnh sẽ tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ. Do tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, nên ban tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào hiến máu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021 do Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội chữ Thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh... tổ chức với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh (Ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh).

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021 do Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội chữ Thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh... tổ chức với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh (Ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh).

Chủ nhật Đỏ là chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo do báo Tiền Phong khởi xướng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác tổ chức thường niên từ năm 2009 với mong muốn góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh thể hiện tấm lòng nhân ái của mình.

Do tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp nên ban tổ chức thống nhất không tổ chức lễ phát động, tuy nhiên hoạt động hiến máu vẫn diễn ra bình thường nhưng phân chia thời gian để tránh tụ tập đông người.

Với khẩu hiệu "Hiến máu cứu người - Ngại gì COVID", tình nguyện viên tham gia hiến máu phải thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào địa điểm tổ chức hiến máu.

Các vị trí dành cho người tham gia hiến máu ngồi được phân bố khoảng cách tối thiếu 1,5m.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, do dịch COVID-19 nên năm nay sẽ không tổ chức lễ phát động mà sẽ vào tham gia hiến máu nhanh và gọn nhất để đảm bảo an toàn trong đợt dịch này. Cùng với đó yêu cầu tình nguyện viên phải khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào khu vực tổ chức hiến máu. Ngoài ra phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào địa điểm tổ chức hiến máu. Đồng thời yêu cầu người tham gia hiến máu theo khung giờ và ngồi tại các khu vực do ban tổ chức sắp xếp.

“Theo dự kiến sẽ có khoảng 400-500 tình nguyện viên tham gia hiến máu, ước tính thu về khoảng 400 đơn vị máu. Dù thời điểm dịch COVID-19 đang phức tạp, nhưng nhu cầu cần máu của người bệnh rất cần thiết nên chúng tôi đã cắt cử lực lượng đoàn thanh niên phối hợp để tổ chức nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch”, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho hay.

Các tình nguyện viên trường Đại học Hà Tĩnh đang phân chia nhiệm vụ để thực hiện hoạt động hiến máu trong ngày mai.

Trong nhiều năm qua, trường Đại học Hà Tĩnh là một trong những đơn vị hưởng ứng tích cực trong các phong trào hiến máu tình nguyện. Sự kiện ngày Chủ nhật đỏ năm 2021 nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ những ngày đầu phát động. Cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường đã tích cực chủ động đăng kí tham gia hiến máu và cùng CLB vận động hiến máu tình nguyện tuyên truyền về Ngày Chủ nhật đỏ để vận động mọi người cùng thể hiện tấm lòng nhân ái của mình thông qua hoạt động hiến máu.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-tinh-san-sang-cho-chu-nhat-do-1786920.tpo