Hà Tĩnh: Rác thải 'bủa vây' nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Rác thải sinh hoạt, phế liệu từ các công trình xây dựng ứ động từ nhiều tháng nay đang bủa vây khu nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo(Hà Tĩnh) gây nên tình trạng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, cảnh quan hết sức nhếch nhác.

Công trình Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn do Ban quản lý Khu kinh tế(KKT) tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 214 tỷ đồng, bao gồm nhà làm việc 4 tầng với diện tích hơn 14.000 m2 cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Rác thải được xả xuống vực nơi tiền sảnh nhà quốc môn

Đây là một trong những dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư tại KKT Cầu Treo. Mục đích của dự án là phục vụ hoạt động ngoại giao, kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, đảm bảo QP-AN biên giới…Ngoài ra công trình còn thể hiện là biểu tượng văn hóa, chính trị, chủ quyền lãnh thổ quốc gia và tình đoàn kết hữu nghj Việt Nam-Lào.

Rác thải nằm ngổn ngang ngay trong khuôn viên

Hơn 5 năm tiến hành xây dựng (công trình khởi công vào tháng 7/2011) đến 3/12/2017 công trình được đưa vào sử dụng. Thế nhưng một thực tế rất đáng buồn đang diễn ra tại đây là tình trạng rác thải sinh hoạt, rác phế liệu cùng các hạng mục cũ không còn sử dụng đã xuống cấp không được dọn dẹp, chỉnh sửa khiến cho cảnh quan xung quanh Nhà quốc môn trông rất nhếnh nhác.

Theo ghi nhận của PV, toàn bộ rác sinh hoạt tại đây đều được đổ xuống vực ngay trước tiền sảnh của Nhà quốc môn. Mỗi khi trời hửng nắng mùi hôi thối từ những đống rác thải bốc lên khiến du khách và những người làm việc tại đây rất khó chịu. Nhiều thùng đựng rác đã chất đống lâu ngày nhưng vẫn không được chuyển đi để xử lý.

Rác phế liệu từ các công trình cũ không được thu dọn khiến cảnh quan rất nhêch nhác

Phía dưới Nhà liên hợp là các công trình cũ, nơi làm việc của các lực lượng chức năng trước đây có một số hạng mục đã bị phá dỡ nhưng rác phế liệu gồm gạch vụn, khung cửa và các vật dụng khác vẫn chất đống ngỗn ngang làm mất mỹ quan của một công trình “quan hệ” quốc tế.

Tại khu vực này hệ thống đèn chiếu sáng một số đã bị phá dỡ, một số bị đỗ gãy nhưng không có người thu dọn. Hệ thống đường dây điện, dây viễn thông để “thả rong” trên mặt đất. Có nhiều đoạn dây viễn thông không còn sử dụng, đứt đoạn thả thòng xuống ngay trên quốc lộ 8A rất dễ gây tai nạn, đặc biệt là vào những ngày trời sương mù.

Rác phế liệu từ các công trình cũ không được thu dọn khiến cảnh quan rất nhêch nhác

Ngoài ra, nước sinh hoạt tại khu vực sân ở nhà Quốc môn do được lắp đặt tạm bợ nên cứ xả lênh láng trên mặt đất. Nhiều cán bộ làm việc tại đây phàn nàn, tình trạng rác sinh hoạt không được xử lý kịp thời khiến cảnh quan rất chứng mắt và ô nhiễm nhưng xử lý vấn đề này lại thuộc về Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp là Văn phòng quản lý khu vực của khẩu Cầu Treo.

“Tôi không ngờ sau khi Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn được hoàn thành mà tình trạng rác thải lại không được xử lý để ô nhiễm như thế này”, một du khách phàn nàn.

Trao đổi nạn rác thải xẩy ra xung quanh Khu nhà liên hợp, ông Nguyễn Văn Thanh- Cán bộ phụ trách Môi trường thuộc Phòng đại diện KKT khu vực cửa khẩu Cầu Treo cho biết: “Hiện rác thải chất đống và xả xuống vực nơi tiền sảnh nhà Quốc môn bên phụ trách môi trường chưa nắm được. Còn rác phế liệu và rác từ các công trình cũ còn ngổn ngang là do khu vực này đang phải điều chỉnh lại quy hoạch”.

Khu vực thông thương qua cửa khẩu quốc tế Cầu treo

“Vấn đề xử lý rác tại khu vực Nhà liên hơp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì đã được Trung tâm quản lý khu vực thuộc KKT Hà Tĩnh hợp đồng lại với HTX môi trường xã Sơn Kim 1 để xử lý”, ông Thanh thông tin thêm.

Bà Phạm Thị Hà-Chủ nhiệm HTX môi trường, xã Sơn Kim 1- đơn vị được Trung tâm quản lý khu vực thuộc KKT Hà Tĩnh thuê xử lý rác thì cho rằng, rác thải sinh hoạt ở đây vốn đã nhiều, thêm vào đó quảng đường vận chuyển xử lý rác quá xa (từ khu vực Nhà liên hợp về thị trấn Tây Sơn) để đốt nên không xử lý kịp. “Mỗi tháng HTX mới lên xử lý rác một lần”, bà Hà thông tin thêm.

Thiết nghĩ, khu Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn là địa điểm có vai trò rất quan trọng cả về kinh tế lẫn chính trị. Vì vậy Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có biện pháp chấn chỉnh để nơi đây thực sự xứng đáng là bộ mặt quốc gia khu vực biên giới.

Sỹ Thông- Đức Cảnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/ha-tinh-rac-thai-bua-vay-nha-lien-hop-cua-khau-quoc-te-cau-treo-1249703.html