Hà Tĩnh: Phát hiện hai chiếc lục bình gỗ có chứa 40.000 viên ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 2 chiếc lục bình gỗ dùng để trang trí nội thất có chứa tới 40.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 2 chiếc lục bình gỗ dùng để trang trí nội thất có chứa tới 40.000 viên ma túy tổng hợp.

Phan Tất Hưởng, đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia . Ảnh: Người Đưa Tin

Phan Tất Hưởng, đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia . Ảnh: Người Đưa Tin

Sáng 6/6, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển chất ma túy xuyên quốc gia với cách thức ngụy trang vô cùng tinh vi.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Đưa Tin, vào khoảng 18h30 ngày 5/6, tại luồng nhập cảnh khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phan Tất Hưởng có hành vi vận chuyển các chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm lái xe mang BKS: 29C-415.30, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, trên cabin có để 2 bình gỗ (loại lục bình dùng để trang trí).

Hai bình gỗ có chứa hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng máy soi chiếu, phát hiện trong 2 bình có chứa các gói nilong màu hồng và màu xanh, chứa tổng cộng khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Làm việc với cơ quan, đối tượng Hưởng đã khai nhận số ma túy tổng hợp trên là do Hưởng mua từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện lái xe và tang vật đã được Cục Hải quan Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/ha-tinh-phat-hien-hai-chiec-luc-binh-go-co-chua-40000-vien-ma-tuy-a278726.html