Hà Tĩnh phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, chiều 19/10, các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tới dự, trực tiếp ủng hộ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Mức vận động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Tại buổi lễ, với tinh thần chung tay cùng hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Tỉnh ủy đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương, góp phần vào việc khắc phục khó khăn của người dân vùng.

* Tại cơ quan UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã chủ trì lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai trong toàn thể cán bộ các phòng, ban UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thông tin khái quát những thiệt hại về người và tài sản trong đợt lũ vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Tĩnh đã nhận được sự sẻ chia rất lớn của Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp, các tấm lòng từ thiện trong và ngoài nước. Những tình cảm ấm áp, chân thành đó là động lực giúp nhân dân vùng lũ sớm vực dậy tinh thần, khắc phục hậu quả, ổn định SX-KD.

Trên tinh thần tương thân tương ái, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiên phong ủng hộ đồng bào và đề nghị cán bộ các phòng, ban UBND tỉnh quyên góp, chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã dành ít nhất một ngày lương ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chung tay cùng hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Công đoàn Văn phòng và toàn thể đoàn viên công đoàn, với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương, góp phần vào việc khắc phục khó khăn cho người dân bị lũ lụt.

PV-CTV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-lu-lut/122689.htm