Hà Tĩnh phấn đấu 100% xã phường, thị trấn có Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm

Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực VHTTDL tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ; Khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov2.vov.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: vov2.vov.vn

Hà Tĩnh: Phấn đấu 100% xã phường, thị trấn có Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm

Vừa qua, Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành VHTTDL, giai đoạn 2015 – 2020.

Thông tin từ Sở VHTTDL cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, ngành VHTTDL tỉnh đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền; duy trì được thành tích trong các giải thi đấu thể thao, hoạt động thể dục thể thao quần chúng ngày càng sôi nổi; du lịch có những bước phát triển vượt bậc...

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 - 2025, ngành VHTTDL tỉnh đề ra những mục tiêu cụ thể như: phấn đấu 100% xã phường, thị trấn có Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; xếp hạng 80 - 100 di tích cấp tỉnh, 10 - 15 di tích cấp quốc gia, 01 di tích quốc gia đặc biệt, trùng tu, tôn tạo 250 di tích các cấp. Trên 92% gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; 69% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 70% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 60% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thể thao quần chúng giữ vững tốp 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, thể thao thành tích cao hàng năm giành 150 đến 170 huy chương các loại; có 3 - 5 vận động viên tham gia tại mỗi kỳ Sea Games. Phấn đấu xếp thứ 20 - 25 trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 10 triệu lượt khách tham quan du lịch; Xây dựng khu du lịch biển Thiên Cầm thành khu du lịch quốc gia…

Quảng Trị: Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ

Theo thông tin từ Sở VHTTDL Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tiêu biểu là hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020); thực hiện tốt các hoạt động trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan từ tỉnh đến cơ sở chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được chú trọng; việc tu bổ, sửa chữa các di tích, kiểm tra, sưu tầm hiện vật được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động với tỉ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%; thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tốt; tổ chức thành công giải Điền kinh trẻ, giải Điền kinh Người khuyết tật tỉnh Quảng Trị năm 2020. Triển khai, chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động du lịch; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", kế hoạch kích cầu du lịch nội địa khắc phục hậu quả sau dịch bệnh Covid-19. Triển khai dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 – Tiểu dự án tại Quảng Trị"; tham mưu xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức Festival Vì Hòa bình tại Quảng Trị…

Trong 6 tháng cuối năm 2020, toàn ngành tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước; triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn; đầu tư các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh, đồng thời tổ chức và tham gia tốt các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và khu vực; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút và triển khai các dự án du lịch; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Festival "Vì Hòa bình", Đề án "Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"; triển khai thực hiện và quản lý dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng"- giai đoạn 2; phối hợp triển khai xây dựng sản phẩm du lịch gắn với Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An - huyện Gio Linh…

Thừa Thiên Huế: Khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế

Mới đây, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Công trình được thực hiện trong hai năm 2020-2021, tập trung vào các hạng mục chính để chống xuống cấp, bảo tồn và xây mới cho di tích, gồm: Khai thông 3 cửa, phục dựng lại 1 bếp nấu ăn Hoàng Cầm của huyện ủy Hương Trà; phục dựng lại 2 hầm cảnh vệ số 1 và 3, hệ thống giao thông hào tại hầm cảnh vệ; phát quang tuyến đường từ chân đồi 160; xây dựng cầu tàu ở bến thuyền tại chân đồi 160 dẫn lên địa đạo; xây dựng hệ thống biển chỉ đường đi đến di tích…

Địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế được khởi công xây dựng vào tháng 8/1967, là cơ quan đầu não của Khu Ủy Trị Thiên, Thành ủy Huế chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng quân giải phóng trước và sau cuốc tấn công mùa xuân năm 1968. Địa đạo là bằng chứng hùng hồn về sức mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân là sự phát huy cao độ sức mạnh của ba thứ quân, trên cả ba vùng chiến lược, làm giàu cho kho tàng lý luận quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta.

Năm 1996, Địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận, xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, việc đầu tư kinh phí nhằm tu bổ, tôn tạo di tích để xứng đáng giá trị, tầm vóc của một di tích quốc gia và trở thành điểm tham quan hấp dẫn, phục vụ du khách trong nước và quốc tế./.

Thanh Thủy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-tinh-phan-dau-100-xa-phuong-thi-tran-co-cau-lac-bo-dan-ca-vi-giam-20200715100224267.htm