Hà Tĩnh: Phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ 02 đối tượng

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa cho biết, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hòa (SN 1980, ở Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An) và Dương Xuân Lợi (SN 1985, ở thôn Thành Yên, xã Xuân Thanh) cùng trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Đối tượng của vụ án

Trước đây, vào năm 2016, trên địa bàn huyện Nghi Xuân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Từ đó đến nay, lực lượng Công an huyện đã đấu tranh, triệt phá 06 chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 28 xe máy các loại; điển hình, đầu năm 2016, đơn vị phá chuyên án, bắt giữ, khởi tố 07 đối tượng về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 17 xe máy các loại. Tuy nhiên, trong đó hiện có một chuyên án mang bí số 1016T đến đầu tháng 10/2018 vẫn chưa có lời giải, khó khăn cả về manh mối, chứng cứ lẫn dấu hiệu hoạt động của đối tượng.

Mới đây, trong 02 ngày 12/10 và 15/10, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xảy ra 02 vụ trộm xe máy với những dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn tương đồng với chuyên án 1016T đã được xác lập. Nhanh chóng nhận ra vấn đề, Ban chuyên án đã họp bàn, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tiến hành tổng thể các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xâu chuỗi manh mối để tập trung làm rõ.
Ngày 16/10, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, chứng cứ đầy đủ, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt khẩn cấp 02 đối tượng, gồm: Phan Thanh Hòa, SN 1980, ở TDP1, thị trấn Xuân An và Dương Xuân Lợi, SN 1985, ở thôn Thành Yên, xã Xuân Thành về hành vi trộm cắp xe máy.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu 02 đối tượng khai nhận thường đi trên 01 xe máy dọc các tuyến đường thuộc địa bàn 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chú ý quan sát, phát hiện sơ hở trong quản lý phương tiện của các chủ sở hữu để tiếp cận, nhanh chóng phá khóa và lấy xe tẩu thoát. Với thủ đoạn như vậy, 02 đối tượng đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp xe máy tại 02 địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Số xe lấy trộm được chúng đưa về nhà trọ Nguyễn Văn Thành (1993), tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh để cất giữ, tìm nơi tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Qua quá trình đấu tranh, với những bằng chứng xác thực, không thể chối cãi, 02 đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Cả 02 đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 10/2016 đến nay, chúng đã thực hiện 05 vụ trộm xe máy tại địa bàn huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ. Khi nhận thấy lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, trước nguy cơ bị lộ, Lợi đã đi vào TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk... để làm ăn, còn Hòa sau đó bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đợi khi Hòa chấp hành án phạt tù xong, Lợi quay trở về địa phương, bắt liên lạc với Hòa để tiếp tục hoạt động. Sau khi thực hiện hai vụ trộm xe máy trên địa bàn thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt giữ. Đáng chú ý, đối tượng Hòa là đối tượng đã có 04 tiền án, gồm: 01 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy và 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành thu hồi 03 xe máy và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với 02 đối tượng trên.Chú thích ảnh:

a1,a2: Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Thế An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-tinh-pha-chuyen-an-trom-cap-xe-may-bat-giu-02-doi-tuong-327866.html