Hà Tĩnh: Nước lên từng giờ, nhiều xã đã bị cô lập, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài từ sáng đến trưa nay, hầu hết các địa phương ở Hà Tĩnh đã tái ngập lụt. Đặc biệt, tại một số xã thuộc phía Tây của huyện Thạch Hà và hạ lưu các điểm trũng thấp gần hạ lưu của các hồ thủy điện lại bị chia cắt.

Cụ thể, theo Trung tâm KTTV Hà Tĩnh, lượng mưa tại Hà Tĩnh từ 6h đến 9h sáng nay nhiều điểm trên 370 mm. Với tình hình mưa lớn kéo dài cộng với việc xả hồ thủy điện đã khiến lượng nước lên nhanh từng giờ. Theo ông Nguyễn Hải Nam, chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, hiện nay toàn huyện đã có trên 400 hộ dân bị ngập sâu trong nước từ 50 cm đến 1,2m.

Tại huyện Thạch Hà, đã có nhiều thôn, xã đã bị cô lập, chia cắt hoàn toàn do nước lên quá nhanh. Toàn bộ cán bộ cơ sở, lực lượng lãnh đạo địa phương, công an dân quân đã khẩn trương di dời người dân xuyên trưa để đảm bảo an toàn tính mạng và tránh thiệt hại tài sản cho bà con. Với lượng mưa lớn như hiện nay, dự kiến nước tại địa bàn các xã ngập sâu của Hà Tĩnh nước sẽ tiếp tục lên.

Chị Nguyễn Thị My (33 tuổi, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), vừa trở về từ khu sơ tán từ đợt lũ trước cho biết: "Nước đang lên nhanh quá, rút kinh nghiệm từ đợt lũ trước nên bà con chúng tôi khẩn trương hơn. Nước lên đến bụng là sẽ tính phương án đi sơ tán ngay chứ không chờ đợi, dự đoán như hôm trước nữa". Tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều điểm nước cũng đã ngập đến hơn 1m.

Công an huyện Thạch Hà đang nhịn ăn trưa, tranh thủ từng phút để sơ tán người dân, đặc biệt là những người già có con cái đi làm ăn xa.

Công an huyện Thạch Hà đang nhịn ăn trưa, tranh thủ từng phút để sơ tán người dân, đặc biệt là những người già có con cái đi làm ăn xa.

Nước tại hầu hết các địa phương ngập lụt của Hà Tĩnh đang lên rất nhanh. Tại nhiều địa phương, đường làng, ngõ xóm đã bị cô lập hoàn toàn.

Đồng chí Lê Tuấn Thành cùng đồng đội đang hỗ trợ một cụ già có con đi làm ăn xa đến nơi sơ tán trước khi nước dâng quá cao tại Ngọc Sơn, Hà Tĩnh.

Người dân tại các điểm ngập trũng dọc hạ lưu hồ Kẻ Gỗ đang khẩn trương di dời, sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.

Công tác di dời người dân tại các điểm sâu thuộc huyện Cẩm Xuyên được thực hiện ngay từ sáng sớm nay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng công an xã Tân Lâm Hương đã nhiều ngày qua không về nhà để giúp bà con vượt lũ, nhận hàng cứu trợ. Hôm nay, anh lại tiếp tục hành trình làm "người lái đò anh hùng trên dòng Tâm Lâm Hương" như bà con vẫn hay gọi những ngày qua.

Tại các tuyến đường huyết mạch của thành phố Hà Tĩnh, nước cũng dâng khá nhanh, nhiều điểm nước dâng cao tới hơn 1 m.

Nước lũ tại Hà Tĩnh đang lên nhanh từng giờ với lưu lượng lớn, lực chảy xiết khiến công tác ứng cứu gặp không ít khó khăn.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-nuoc-len-tung-gio-nhieu-xa-da-bi-co-lap-luc-luong-chuc-nang-khan-truong-so-tan-nguoi-dan-20201030153616899.htm