Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước trong lúc tắm biển

Sáng 14-11, Thượng tá Hà Thanh Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, BĐBP Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước trong lúc tắm biển.

Khu vực biển Thiên Cầm, nơi 2 học sinh bị đuối nước. Ảnh: Ngọc Vượng

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 13-11, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nhóm học sinh lớp 8 khoảng 10 em rủ nhau đi tắm biển. Trong lúc tắm, 3 em bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, Đại úy Lê Anh Tuấn và Binh nhất Phan Văn Lợi, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng với anh Nguyễn Văn Trí (một người dân địa phương) lập tức bơi ra cứu nhưng do sóng to, gió lớn chỉ cứu được em Trần Đình Đàn (14 tuổi), quê ở Cẩm Trung, Cẩm Xuyên. 2 học sinh bị đuối nước được xác định là em Nguyễn Quang Dũng (14 tuổi) và em Hồ Quang Phong (14 tuổi) đều là học sinh lớp 8, quê ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hà Thanh Hiếu cho biết, sau khi nhận nhận được tin báo của người dân, đơn vị lập tức triển khai ứng cứu, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng huy động người dân và phương tiện để cứu các em bị nạn. Tuy nhiên, do biển động dữ dội lại đúng vào thời điểm rước rút mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Cầm, khu vực biển xảy ra sự cố trên là vùng bãi đá nước sâu và nguy hiểm, trước đây đã có biển báo, biển cấm nhưng nay đã bị hư hỏng do sự tàn phá của bão số 10 vừa qua.

Xuân Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-tinh-no-luc-tim-kiem-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-trong-luc-tam-bien/