Hà Tĩnh: Nhiều trường khẩn cấp đóng cửa sau khi phát hiện 2 ca tái nhiễm COVID-19

Hơn 5.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh sẽ nghỉ học từ hôm nay (6/5).

Sau khi phát hiện 2 ca tái dương tính với với virus SARS-CoV-2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các phương án phòng tránh dịch khẩn cấp.

Được biết, 2 ca tái nhiễm là người dân tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) và thôn Việt Yên, xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà). Cả 2 trường hợp đều đi từ nước ngoài về dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi cách ly, điều trị và trở về nhà từ 3 đến 5 ngày thì hai người này tái nhiễm.

Từ sáng nay (6/5), trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du tạm thời đóng cửa do liên quan đến 2 ca tái nhiễm Covid-19

Từ sáng nay (6/5), trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du tạm thời đóng cửa do liên quan đến 2 ca tái nhiễm Covid-19

UBND tỉnh đã khẩn trương lập chốt, khoanh vùng tại thôn Việt Yên (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), cắt cử lực lượng lập chốt trực 24/24 tại các điểm phong tỏa. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho mọi người dân sống trong khu vực này. Tất cả mọi biện pháp đều được thực hiện ngay trong đêm 5/5.

Sáng nay (6/5), khoảng 5.000 học sinh tại 12 trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở thuộc các xã Việt Tiến, Tượng Sơn và Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) sẽ phải nghỉ học. Sau khi thi học kỳ xong, các học sinh còn lại sẽ được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tại TP Hà Tĩnh, trong tối (5/5), BGH Trường Mầm non iSchool và Trường Mầm non Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), đã gửi thông báo tạm thời đóng cửa tới các phụ huynh. Được biết, 2 ngôi trường này có học sinh là người nhà của bệnh nhân theo học.

Tại cuộc họp khẩn vào tối 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương triển khai thi học kỳ nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp

“Ngoài trường Mầm non, thì 500 học sinh thuộc các bậc học khác ở trường iSchool vẫn đi học do vị trí nằm tách biệt. Đối với bậc tiểu học, nhà trường sẽ tổ chức ăn bán trú tại lớp. Nếu phụ huynh muốn đưa đón con về giữa buổi, nhà trường sẽ tạo điều kiện.

Còn bậc THPT sẽ triển khai thi học kỳ trong tuần tới đối với những em có nguyện vọng. Các công tác phòng dịch sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi các em đến trường. Với những trường hợp chưa thi, nhà trường sẽ bố trí lịch thi sau khi tình hình dịch bệnh ổn định”, một cán bộ trường iSchool cho biết.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT và trường THPT triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ II trước ngày 8/5.

Sau khi kết thúc thi học kỳ, các trường tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-tinh-nhieu-truong-khan-cap-dong-cua-sau-khi-phat-hien-2-ca-tai-nhiem-covid-19-wpzL5zjGg.html