Hà Tĩnh: Nhiều trường học vượt khó khăn khai giảng năm học mới

Sáng 5-9, hòa chung không khí ngày hội tựu trường, hơn 400/712 trường học từ mầm non đến phổ thông các vùng đồng bằng ở tỉnh Hà Tĩnh đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn mưa lũ, tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Nhiều em học sinh lội nước đến trường dự lễ khai giảng

Nhiều em học sinh lội nước đến trường dự lễ khai giảng

Do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường bị ngập nên lễ khai giảng được các trường tổ chức ngắn gọn, hình thức đơn giản trong hội trường, lớp học, hành lang có mái che, nhà chức năng của trường và trụ sở UBND các xã...

Mặc dù không tưng bừng như các năm trước, không gian chật hẹp, thiếu tiện nghi, nhưng nhìn chung lễ khai giảng đều diễn ra nghiêm túc, đầy đủ đúng các nghi thức như đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhiều tiết mục văn nghệ...

Khai giảng trong lớp học ở một trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Sáng 5-9, tại sân Trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang bị ngập nước sâu 30-50cm, nhưng thầy, cô giáo và các em học sinh đã vượt qua khó khăn đến trường sớm để dự lễ khai giảng đúng giờ. Trước đó, nhà trường đã trang trí chu đáo phía ngoài sân để chuẩn bị lễ khai giảng, nhưng đến phút cuối phải chuyển vào hội trường tổ chức, dù vậy lễ khai giảng vẫn diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa.

Theo lãnh đạo Trường THPT Nghèn, mưa lũ nên việc tổ chức lễ khai giảng của trường gặp nhiều khó khăn do phải thay đổi kế hoạch tổ chức đột ngột. Trường tổ chức phần lễ ngắn gọn để học sinh kịp về trước khi nước lũ dâng cao hơn. Do hội trường nhỏ chứa được vài trăm người nên nhà trường chỉ mời một số lãnh đạo tỉnh, huyện, Sở GD-ĐT, cán bộ, giáo viên nhà trường và đại diện bí thư, lớp trưởng các lớp đến dự. Còn lại hơn 1.500 học sinh phải ở lại trong lớp chờ cô giáo chủ nhiệm sau lễ khai giảng trở về lớp triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Ngày 5-9, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 300 trường ở 5 địa bàn dừng tổ chức khai giảng, trong đó: Huyện Hương Khê 61 trường với hơn 26.000 học sinh; Hương Sơn 78 trường với hơn 26.000 học sinh, Vũ Quang 32 trường với hơn 6.000 học sinh, TP Hà Tĩnh 49 trường với hơn 24.000 học sinh, Thạch Hà 45/76 trường với hơn 14.000 học sinh, Can Lộc 26/58 trường với hơn 12.500 học sinh...

Đến sáng ngày 5-9, tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất ro, mực nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố… đang lên. Tình trạng ngập lụt, chia cắt vẫn đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang có 27 xã bị ngập nước; 2.885,5ha lúa hè thu và 269,5ha hoa màu bị ngập úng, 1.330ha bưởi ở huyện Hương Khê đã đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng...

* Ngày 5-9, Tại Quảng Bình, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho hay có 349 trường học tổ chức khai giảng. Có 239 trường với khoảng 90.000 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Những địa bàn có số lượng trường không thể tổ chức Lễ khai giảng năm học mới chủ yếu là Minh Hóa, Tuyên Hóa và các vùng núi phía tây của các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy…

>>> Một số hình ảnh ngập lụt tại "rốn lũ" xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh:

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến hỏi thăm, động viên người dân vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh

Trường học ở xã Phương Mỹ bị ngập nước

DƯƠNG QUANG-PHAN THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ha-tinh-nhieu-truong-hoc-vuot-kho-khan-khai-giang-nam-hoc-moi-614917.html