Hà Tĩnh: Nhiều phụ huynh phản đối giải thể trường THPT Cù Huy Cận

Sáng 2/7, tại hội trường tiếp dân của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã trực tiếp đối thoại với khoảng 60 phụ huynh kéo đến phản đối chủ trương giải thể Trường THPT Cù Huy Cận huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Hàng chục phụ huynh tập trung trước cổng UBND tỉnh Hà Tĩnh phản đối việc giải thể trường THPT Cù Huy Cận

Trường THPT Cù Huy Cận, đóng tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được thành lập vào năm 2010, hiện có 45 cán bộ giáo viên với 600 em học sinh, chủ yếu đến từ 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang. Vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh ra quyết định về việc Trường THPT Cù Huy Cận không được phép tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021, để tiến tới giải thể ngôi trường này theo chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Do không đồng tình với chủ trương này, sáng 2/7, khoảng 60 phụ huynh kéo nhau về UBND tỉnh để phản đối. Trước tình hình này, Sở GD-ĐT đã yêu cầu người dân đến trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh để tổ chức đối thoại và giải thích về đề án sáp nhập trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại có ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang đến tiếp thu nguyện vọng của người dân và ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.

Tại đây, ông Cù Hoàng Tùng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: "Sự ra đời của ngôi trường mang tên nhà thơ Cù Huy Cận đã trở thành niềm tự hào của người dân 6 xã hạ huyện Vũ Quang. Bức xúc trước chủ trương giải thể ngôi trường này gần 1 tháng qua nhiều phụ huynh, học sinh râm ran phản đối, thậm chí bỏ cả việc làm ăn để tập trung khiếu nại. Đến nay chúng tôi quyết định về tỉnh để được lắng nghe ý kiến trả lời của cấp tỉnh về việc này cho rõ".

Một phụ huynh trên địa bàn có ý kiến: "6 xã ở vùng hạ huyện Vũ Quang nằm trong vùng rốn lũ, hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trường THPT Cù Huy Cận rất phù hợp với điều kiện đi lại của các em học sinh ở các xã vùng lũ này. Nếu giải thể Trường THPT Cù Huy Cận thì rất bất tiện cho trẻ đến trường".

Được biết, nếu giải thể trường THPT Cù Huy Cận thì có khoảng hơn 200 em học sinh đi học phải vượt quãng đường gần 20 km. Ngoài ra, có nhiều em học sinh sẽ chuyển sang học tại các trường cấp 3 khác của các huyện Hương Sơn và Đức Thọ.

Sau khi lắng nghe ý kiến của phụ huynh, ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nói: "Hiện nay UBND tỉnh chưa ký quyết định giải thể Trường THPT Cù Huy Cận và đang giao cho Sở GD-ĐT đề xuất các phương án để tổ chức họp đánh giá, xem xét".

Có 2 phương án. Phương án 1 là sáp nhập Trường THPT Cù Huy Cận vào Trường THPT Vũ Quang nhưng theo lộ trình và vẫn duy trì dạy học ở 2 điểm trường này. Phương án 2, đề xuất sáp nhập Trường THCS Bồng Lĩnh vào Trường THPT Cù Huy Cận. Vào ngày 5/7 tới đây, tỉnh sẽ họp và chốt 1 phương án.

Ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng sáp nhập trường là để chất lượng dạy và học tốt hơn

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin thêm: "Huyện Vũ Quang có 2 trường THPT nhưng đều không đáp ứng điều kiện số lượng học sinh và lớp học theo quy định mới của Bộ GD-ĐT. Vì thế, việc sáp nhập trường là để chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao hơn.

Trường THPT Cù Huy Cận không được tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 nên các em học sinh lớp 9 trên địa bàn đã đăng ký thi tuyển vào các trường khác. Tới đây, các em ở huyện Vũ Quang trúng tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT nếu có nguyện vọng thì vẫn được chuyển về học tại Trường THPT Cù Huy Cận. Còn việc sáp nhập trường, lộ trình như thế nào sẽ giao cho UBND huyện Vũ Quang lên kế hoạch”, ông Anh nói.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-nhieu-phu-huynh-phan-doi-giai-the-truong-thpt-cu-huy-can-20200702214700988.htm