Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động hướng về ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 9/10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng các DN trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Công ty CP Thương mại Bình Thủy Kim Ngân (TP Hà Tĩnh).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp lớn vào sự phát triển của hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Công ty CP Thương mại Bình Thủy Kim Ngân hiện có 250 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh phát triển kinh doanh, mỗi năm công ty dành gần 1 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viết Hải (xã Tân Lâm Hương – Thạch Hà). Công ty hiện có 1.400 cán bộ, công nhân viên với mức lương trung bình 7,5 – 9 triệu đồng/người/tháng; 5 nhà máy; 11 cửa hàng tại 12 huyện, thị. Doanh thu công ty năm 2020 ước đạt 4.500 tỷ đồng.

Gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, nhân viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao đóng góp của công ty vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty đã tích cực trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đến chúc mừng Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của công ty trong tạo việc làm cho người lao động, nộp ngân sách, hoạt động an sinh xã hội…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn cũng đến chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Trong tình hình nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, cộng đồng DN đã nỗ lực vượt qua, có những cách làm mới trong sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, sự phát triển của DN có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nội tại DN và sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Đồng thời, mong rằng các DN tiếp tục phát huy sáng tạo, đổi mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển.

Chiều 9/10, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân trên địa bàn. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp đã nghe UBND thành phố thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đánh giá sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc góp phần thay đổi diện mạo của thành phố; củng cố vững chắc các tiêu chí xây dựng đô thị loại II, cùng xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm của vùng Bắc Trung bộ. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị TP Hà Tĩnh có giải pháp ủng hộ, đồng hành, trong đó, tiếp tục chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại…

Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố Nguyễn Viết Ngân: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư, khôi phục SXKD.

Tổng Thư ký Hiệp Hội DN tỉnh Nguyễn Tiến Trình: Các doanh nghiệp TP Hà Tĩnh mong muốn được sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ tìm kiếm đầu tư, kết nối doanh nghiệp.

TP Hà Tĩnh hiện có 1.365 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh với vốn điều lệ bình quân đạt 11 tỷ đồng/doanh nghiệp; 53 HTX và 7.500 hộ kinh doanh; tổng doanh thu (năm 2019) đạt 5.253 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 10.827 lao động trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn thành phố thành lập mới 234 doanh nghiệp, 3 HTX và 802 hộ kinh doanh với loại hình, lĩnh vực, ngành nghề đa dạng.

Thành phố Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, tiếp tục mở rộng không gian đô thị phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh và trở thành một trong những trung tâm của Bắc Trung Bộ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và định hướng phát triển thành phố của tỉnh. Đây là cơ hội mới để các doanh nghiệp tìm kiếm đầu tư, phát triển bền vững, cùng đồng hành với TP Hà Tĩnh hoàn thành các mục tiêu.

Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Văn Ngọc

Ngày 9/10, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ đã đến chúc mừng Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia - ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung.

Với ngành nghề chính là dịch vụ, du lịch, được đầu tư có quy mô hàng trăm hecta, doanh thu của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia hàng năm đạt từ 10 – 12 tỷ đồng.

Tiếp đó, lãnh đạo huyện Hương Sơn cũng đã đến chúc mừng Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà, ở thôn 2, xã Sơn Giang. Hiện tại, doanh nghiệp đã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP xếp hạng 3 sao là nhung hươu tươi thái lát, nhung hươu khô xay bột, rượu nhung hươu. Doanh thu từ đầu năm đến nay của doanh nghiệp đạt gần 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ nhấn mạnh, huyện sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các DN, doanh nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục sản xuất và kinh doanh hiệu quả.

Chiều 9/10, UBND huyện Đức Thọ tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và biểu dương các doanh ngiệp, doanh nhân, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện Đức Thọ hiện có 300 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, có 51 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMDV, 53 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN, 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Trần Đình Quảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đức Thọ: Chính quyền địa phương cần hỗ trợ về cơ chế chính sách, các chủ trương kịp thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phât triển ngày càng lớn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã nêu lên những khó khăn như: nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, sự biến động của giá cả thị trường làm cho đầu vào nguyên liệu và các chi phí đi kèm tăng cao; mong muốn huyện tiếp tục tạo điều kiện về thủ tục hành chính, thuê mặt bằng mở rộng sản xuất kinh doanh, có chính sách ưu đãi hợp lý, nhất là nguồn vốn vay từ các ngân hàng quốc doanh...

15 doanh nghiệp tiêu biểu được UBND huyện vinh danh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước

Chiều tối 9/10, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ tôn vinh, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng nhấn mạnh, năm 2020, thị xã cùng với cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt đời sống KT-XH, gây thiệt hại lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh gửi lời chúc mừng tới các doanh nhân, doanh nghiệp; ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thị xã. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động và lợi ích xã hội; tiếp tục tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ Nhân dân.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT và Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải trao giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nhiều đóng góp trong xây dựng TX Hồng Lĩnh.

Đại diện HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng trao giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nhiều đóng góp trong xây dựng TX Hồng Lĩnh.

Trước đó, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh đã đến tặng hoa, chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. (Trong ảnh: Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa, chúc mừng Nhà máy Haivina Hồng Lĩnh)

Nhóm PV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/ha-tinh-nhieu-hoat-dong-huong-ve-ngay-doanh-nhan-viet-nam/199837.htm