Hà Tĩnh: Nhà xe tìm cách xóa hiện trường sau khi gây tai nạn

Sau khi gây tai nạn với cụ ông, tài xế xe khách đã giấu xe đạp điện của nạn nhân xuống gầm xe, nhằm xóa hiện trường để tìm cách giải quyết riêng.

Theo đó, vào khoảng 17h chiều ngày 3/3, xe khách mang BKS 43B 03171 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, khi qua đoạn thuộc phường Bắc Hồng (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì va chạm với ông Bùi Khoách (82 tuổi, trú tại phường Đậu Liêu, TX. Hồng Lĩnh) điều khiển xe đạp điện lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ông Khoách ngã xuống đường, bị thương. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu thì tài xế xe khách dừng lại và có hành vi đưa xe đạp điện của ông Khoách giấu vào gầm để hành lý nhằm xóa bỏ hiện trường tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Bức xúc trước hành động của tài xế, người dân đã yêu cầu đưa xe dừng lại đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và giữ nguyên hiện trường tai nạn, chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Khi lực lượng CSGT đã có mặt để xử lí vụ việc thì tài xế xe khách lại có thái độ xem thường, có những lời lẽ thiếu văn hóa, yêu cầu cơ quan chức năng không can thiệp vụ việc, tài xế xe khách giải thích với lí do "muốn giải quyết riêng vụ tai nạn, không cần tới lực lượng chức năng".

Khoảng 19h cùng ngày, tài xế cùng ôtô khách gây tai nạn được đưa về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để điều tra. Được biết lúc này trên xe có tới hàng chục hành khách.

Video: Nghệ sỹ xiếc rơi từ độ cao 6m xuống nền cứng khi đang biểu diễn

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-nha-xe-tim-cach-xoa-hien-truong-sau-khi-gay-tai-nan-d124485.html