Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm cá thiều

Trong tuần qua, nhiều ngư dân ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ra khơi và đánh bắt trúng đậm mẻ cá thiều, còn gọi là cá ngách. Đây là loại cá ít xuất hiện ở vùng biển Kỳ Anh và có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho bà con ngư dân.

Ngư dân trúng đậm cá thiều. Ảnh: BTH

Ngư dân trúng đậm cá thiều. Ảnh: BTH

Ngày 10-6, ông Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh, cho biết, đánh bắt trúng đậm cá thiều lần này chủ yếu là tàu có công suất trên 90CV và cách bờ từ 15-40 hải lý, trên mỗi tàu có 10-12 lao động. Sau khi tàu cập bờ, cá thiều được thương lái đến tận nơi thu mua với giá dao động 100.000-180.000 đồng/kg, trong đó cá nhỏ nặng khoảng 1kg, to nhất nặng 12kg. Sau chuyến đi biển trong ngày, trừ các khoản chi phí, mỗi lao động thu về hàng chục triệu đồng.

Theo ông Phú, hiện nay, toàn xã Kỳ Ninh có 163 tàu thuyền các loại tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Trong đó có 19 tàu công suất trên 90CV. Trong đợt này có khoảng 15 tàu đánh bắt cá thiều, chủ yếu ở địa bàn thôn Tam Hải 1, Tam Hải 2… Đặc biệt, một số tàu của ngư dân chỉ sau 1-2 ngày đi biển đã đánh bắt được từ 2 tấn đến trên 10 tấn cá thiều, thu nhập từ hàng chục, hàng trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Khoảng 7 năm trở lại, đây là đợt mà nhiều ngư dân địa phương ra khơi đánh bắt cá thiều trúng đậm nhất, với số lượng lớn và mang lại giá trị kinh tế cao.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ha-tinh-ngu-dan-trung-dam-ca-thieu-738324.html