Hà Tĩnh: Ngư dân được mùa cá cháo

Những ngày này, người dân huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh vô cùng phấn khởi vì sau những chuyến ra khơi, tàu cặp bến với đầy ắp những khoang cá cháo.

Theo bà con ngư dân, cá cháo ở vùng biển này bắt đầu xuất hiện từ tháng 11 đến đầu tháng 2 năm sau. Loài này sống cách bờ 3-10 hải lý. Trung bình mỗi tàu ra khơi khoảng 4-5 tiếng, bắt được 30-50 kg cá, mang về một nguồn thu nhập khá ổn định.

Bà con ngư dân cho biết, đây là loại hải sản khó bảo quản, nên khi gỡ lưới và phân loại phải rất cẩn thận, nếu không cá sẽ bị nát, bị tư thương ép giá. Tuy nhiên, đây là loại cá hiếm nên được nhiều thương lái săn lùng. Tàu ngư dân khi cập bến đều được thương lái thu mua hết với giá từ 70-100.000đồng/kg. Cá cháo (còn gọi là cá khoai) thân mềm, có thể chế biến nhiều món như nấu canh rau cải với ớt cay, kho rau răm, làm lẩu...

V. Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-tinh-ngu-dan-duoc-mua-ca-chao-548675.html