Hà Tĩnh: Ngày giỗ lần thứ 196 của Đại thi hào Nguyễn Du năm nay sẽ được tổ chức long trọng

Đại thi hào Nguyễn Du, quê xã Tiên Điền, sinh năm 1765 tại kinh thành Thăng Long ( Hà Nội), mất ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn,(1820) tại Huế, đến nay đã chẵn 196 năm.

Tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du tai Khu lưu niệm ở xã Tiền Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Là một Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam , ông sở hữu nhiều tác phẩm văn thơ chữ Hán và truyện Kiều bằng chữ Nôm nổi tiếng . Năm 1965, ông được Hội đồng Hòa bình thế giới ra Quyết nghị kỷ niệm 200 năm ngày sinh đã được Nhà nước ta tổ chức rất trọng thể. Ngày 25 tháng 10 năm 2013, tại phiên họp thứ 37 Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) có Nghị quyết số 37 C-15 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông vào năm 2015. Ngày 5 tháng 12 năm 2015, tại Hà Tĩnh đã diễn ra “Tuần văn hóa Nguyễn Du” cấp quốc gia kỷ niệm trọng thể 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới.

Năm nay 2016 , Hội Kiều học Việt Nam, UBND huyện Nghi Xuân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Hội Văn học- Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ hội giỗ lần thứ 196 vào ngày 10 tháng 8 năm Bính Thân, tức ngày 10 tháng 9 năm 2016 để tưởng nhớ Đại thi hào Nguyễn Du –Danh nhân văn hóa thế giới tại di tích đặc biệt quốc gia khu lưu niệm ông ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Lễ hội sẽ diễn ra một số hoạt động cụ thể như lễ dâng hương, hoa tại khu mộ và nhà thờ; dâng văn tế danh nhân và ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh.

Các hoạt động trong lễ hội giỗ này có ý nghĩa thiết thực khẳng định công lao , tài năng và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của Danh nhân Nguyễn Du đối với nền văn học Việt Nam và nhân loại.

Đặng Viết Tường

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ha-tinh-ngay-gio-lan-thu-196-cua-dai-thi-hao-nguyen-du-nam-nay-se-duoc-to-chuc-long-trong/