Hà Tĩnh: Ngắm 'hang đá' khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre và giấy loại

Để chào đón lễ Giáng Sinh 2020, bà con giáo dân tại giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đã xây dựng hang Bê-lem khổng lồ, thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng.

Trong hơn 1 tuần qua, người dân tại xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh) không khỏi trầm trồ trước sự xuất hiện của hang Bê-lem khổng lồ chào mừng ngày lễ Noel.

Đây được đánh giá là hang đá lớn nhất TP Hà Tĩnh trong mùa Giáng sinh 2020. Hang Bê-lem này cao hơn 22m, chiều dài khoảng 220m.

Hang đá do hàng chục giáo dân tại giáo xứ An Nhiên xây dựng trong vòng 2 tháng.

Hang đá được xây dựng với nhiều tiểu cảnh bày trí bắt mắt.

Một guồng nước được thiết kế có thể chuyển động tạo ra âm thanh.

Mỗi vị trí tại hang đá đều được bố trí các hình ảnh gắn liền với các điển cố, điển tích trong Công giáo.

Toàn bộ hang đá được làm từ hàng nghìn cây tre, nứa...

... và bao xi-măng

Khách tham quan có thể đi lại trong hang đá bằng con đường dài gần 300m.

Do làm bằng các vật liệu dễ gây cháy nên phía nhà thờ đã cho đặt các bình cứu hỏa...

...và biển cảnh báo để tránh hỏa hoạn.

Nhiều bà con giáo dân tỏ ra rất phấn khởi với "hang đá" khổng lồ này.

Hệ thống đèn chiếu sáng lắp xung quanh hàng rào.

Hiện nay, các tốp thợ đang hoàn tất những công đoạn cuối để đưa hang Bê-lem vào sử dụng cho lễ Giáng sinh đang đến gần.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-tinh-ngam-hang-da-khong-lo-lam-tu-hang-nghin-cay-tre-va-giay-loai-QSIfAIxMR.html