Hà Tĩnh: Nét đẹp từ lễ hội 'mừng tuổi sách' đầu năm

Nhân dịp đầu xuân, tủ sách Nhân ái huyện Đức Thọ, (Hà Tĩnh) đã sáng tạo tổ chức Khai lộc tri thức Xuân Mậu Tuất 2018 tại Khách sạn Sông La với sự có mặt của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện để tham gia 'bữa tiệc sách'

Đầu xuân năm mới, các em được “lì xì” sách

Theo anh Trần Thanh Hoài-Người sán lập Tủ sách Nhân ái:Tủ sách Nhân ái được tách ra từ Chương trình sách hóa nông thôn do anh Nguyễn Quang Thạch khởi xướng. Chương trình đã xây dựng được hàng ngàn tủ sách các loại mỗi năm, ở Đức Thọ,(Hà Tĩnh), các trường học đã được phủ kín tủ sách. Chương trình Khai lộc tri thức Xuân Mậu Tuất nằm trong chuỗi hoạt động của Tủ sách nhân ái nhân dịp đầu xuân năm mới nhằm huy động các nguồn tài trợ, mua sách tặng sách lẻ đến bạn đọc, mừng tuổi sách cho mọi người.

Được biết, từ hoạt động đọc sách tại các thư viện các trường học trên địa bàn Đức Thọ, các thầy cô giáo đã tham gia thống kê việc đọc của các em học sinh học kỳ 1 năm học 2017-2018. Kết quả thống kê có những trường sau đây nằm trong tốp dẫn đầu có số lượng học sinh đọc sách nhiều nhất: Trường tiểu học Liên Minh, tiểu học Đức Yên, Yên Hồ, tiểu học Trường Sơn, PTTH Minh Khai.

Em Võ Diệu Linh- HS lớp 3B Trường Tiểu học Yên Hồ trình bày cảm nhận của mình về cuốn sách đã đọc.

Nhà tổ chức cũng đã tìm ra được ba học sinh đọc số lượng sách nhiều nhất trong một học kỳ vừa qua để vinh danh trong Lễ Khai lộc tri thức Xuân 2018.

Quán quân là em Trần Thị Ngân- Học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Trường Sơn. Học kỳ vừa qua, em Ngân đã đọc 40 cuốn sách. Đứng thứ Nhì là em Võ Diệu Linh- Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Yên Hồ. Học kỳ qua Linh đã đọc 36 cuốn sách. Thứ Ba là Trần Thị Diễm Quỳnh- Học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Liên Minh. Số sách mà Quỳnh đã đọc trong học kỳ qua là 26 cuốn.

Cô Đinh Thị Thơm- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hồ cho biết: ”Nhờ chương trình sách hóa nông thôn, nhờ trợ giúp của Tủ sách nhân ái không chỉ trường tôi mà các trường trên địa bàn đều có tủ sách. Ngoài tủ sách của nhà trường mỗi lớp học đều có tủ sách. Các nhà trường được kích cầu đã chủ động tổ chức hoạt động đọc sách cho các em học sinh không chỉ ở giờ chính khóa, mà còn tranh thủ cả những giờ ra chơi. Để tạo niềm hứng khởi cho các em, chúng tôi cũng tổ chức vào các giờ đầu tuần hay các buổi ngoại khóa để các em làm quen với việc giới thiệu sách, tóm tắt, nêu lên nội dung chính, cảm nghĩ và thu hoạch của các em về cuốn sách đã đọc”.

Gần 600 cuốn sách từ Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty First News, từ các nhà hảo tâm, từ Tủ sách nhân ái đã đến với các em đầu năm mới này.

Trên nền tảng của hoạt động đọc sách cở các nhà trường, Tủ sách nhân sái đã sáng tạo phối kết hợp với các nhà trường, các nhà tài trợ, phụ huynh học sinh tổ chức chương trình Khai trí vô cùng ý nghĩa này.

Tại chương trình, các em học sinh say mê đọc sách được nhà tổ chức”lì xì” sách. Gần 600 cuốn sách từ Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty First News, từ các nhà hảo tâm, từ Tủ sách nhân ái đã đến với các em đầu năm mới này.

Thầy Nguyễn Minh Hào- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Minh, Đức Thọ chia sẻ: “ Ngày tết, nhân dân ta có truyền thống văn hóa chức mừng năm mới. Cùng với phong bao đỏ thắm chứa tiền “lì xì” với những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, Tủ sách nhân ái đã có sáng tạo “Mừng tuổi sách”, “lì xì” sách. Đây là sáng tạo cần được khuyến khích nhân rộng.

LÊ VĂN VỴ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-net-dep-tu-le-hoi-mung-tuoi-sach-dau-nam-d70638.html