Hà Tĩnh: Nạn nhân tại Trung tâm cai nghiện đã được Bệnh viện trả về nhà

Vào khoảng 17 giờ chiều 8/4, nạn nhân Võ Quốc Trang đã được phía gia đình làm các thủ tục cuối cùng tại Bệnh viện đưa về nhà chờ chết.

Nạn nhân Võ Quốc Trang tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh trước lúc làm các thủ tục về nhà

Nạn nhân Võ Quốc Trang tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh trước lúc làm các thủ tục về nhà

Theo đó, chiều 8/4, ông Nguyễn Văn Sỹ- Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Hà Tĩnh cho biết: Hiện gia đình nạn nhân đã đi tới thống nhất với Trung tâm về các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật sau khi học viên cai nghiện Võ Quốc Trang qua đời. Cụ thể, tiền mai táng gồm 8 triệu đồng; tiền hương khói theo chế độ 3 tháng, mỗi tháng 1,3 triệu , tổng cộng 11,9 triệu đồng. Biên bản làm việc gồm Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Công an huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh); Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Hà Tĩnh; chính quyền địa phương xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ anh Võ Quốc An, anh ruột của nạn nhân: Khoảng 17 giờ chiều 8/4 gia đình đã làm các thủ tục chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh về nhà để chờ chết.

Hiện trường nơi Võ Quốc Trang trong tình trạng bị treo cổ

Được biết, dù bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập, nhưng Võ Quốc Trang vốn là người có bản tính siêng năng, hiền lành, nên anh đã cố gắng vượt lên quyết tâm cai nghiện cho bằng được. Trước khi bị nạn An cũng đã từng dặn người nhà mua sắm những thiết bị đồ dùng máy móc bị hỏng trong gia đình, để sau khi cai nghiện xong sẽ về nhà tự sữa chữa khỏi làm khổ bố mẹ phải bỏ tiền ra thuê thợ.

Khu nhà cai nghiện thuộc Trung tâm Chữa bệnh- giáo dục và LĐXH Hà Tĩnh

Nơi nằm của nạn nhân Võ Quốc Trang

Ông Võ Quốc Tâm chăm con Võ Quốc Trang tại Bệnh viện

Học viên cai nghiện Nguyễn Nhật Minh (phải) người ở cùng phòng với nạn nhân Võ Quốc Trang

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG- XUÂN HOÀNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinhnan-nhan-tai-trung-tam-cai-nghien-da-duoc-benh-vien-tra-ve-nha-d72392.html