Hà Tĩnh: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị ngập nặng

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc đập thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến cho 8 xã miền núi của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị chia cắt, ngập nặng.

Tại huyện Hương Khê, trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến cho mưa lớn kéo, lưu lượng nước tăng cao. Trước tình hình đó, đập thủy điện Hố Hô đã thông báo xả lũ khiến cho 8 xã của địa phương này bị chia cắt, ngập nặng. Sáng 3-9, hơn 26.000 học sinh buộc phải nghỉ học.

Mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ khiến 8 xã ở huyện Hương Khê bị cô lập

Mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ khiến 8 xã ở huyện Hương Khê bị cô lập

Mưa lũ cùng gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp đặc biệt là diện tích lớn lúa còn xanh chưa kịp thu hoạch và bưởi đang vào vụ. Hiện tại có khoảng 1,9 ha bưởi Phúc Trạch với sản lượng hơn 13.000 tấn quả của bà con chỉ mới thu hoạch được khoảng 30%. Những xã thấp trũng đã bị ngập, chia cắt cục bộ như: Hương Trạch, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền... Hiện nước trên sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1 và dự kiến lên nhanh trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng túc trực những địa điểm xung yếu

Trước tình hình đó, UBND huyện Hương Khê đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài. Huyện Hương Khê cũng yêu cầu Nhà máy thủy điện Hố Hô thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời mực nước tại đập tới huyện để cả hai bên cùng phối hợp, chủ động đối phó mưa lũ.

Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), mưa lớn từ đêm 2-9 đến sáng hôm sau đã làm nước sông Ngàn Phố dâng cao, nguy cơ có thể xẩy ra lũ quyét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập sâu ở vùng trũng. Đến 16h chiều 3-9, để đảm bảo an toàn, nhà máy thủy điện Hương Sơn tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy.

Cầu tràn ở huyện Hương Sơn đã ngập sâu

Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, cấp ủy chính quyền huyện Hương Sơn đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo và huy động các lực lượng túc trực các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó với lũ lụt. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn đang tập trung chỉ đạo các thành viên bám địa bàn, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo các phương án chủ động ứng phó với mưa lũ; tập trung rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lâu để chủ động sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, cơ quan chức nănh cũng huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ, tập trung nỗ lực để kịp thời ứng phó khi có lũ lớn xẫy ra.

Phan Quý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-tinh-mua-lon-thuy-dien-xa-lu-nhieu-vung-bi-ngap-nang-161156.html