Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều nhà dân bị tốc mái, sạt lở 18 điểm trên QL 8A

Trong sáng ngày 30-10, tại Hà Tĩnh, hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) bị sạt lở 18 điểm từ km 58 +700 đến km 83+79. Cùng thời điểm, một trận lốc xoáy mạnh quét qua địa bàn xã ven biển Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) làm 30 ngôi nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Chiều 30-10, ông Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) cho biết, vào khoảng 2g sáng cùng ngày, tại địa bàn thôn Yên Điềm bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy mạnh quét qua làm 30 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có nhiều gia đình bị thiệt hại nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xuống động viên, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hàng chục ngôi nhà tại xã ven biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Hàng chục ngôi nhà tại xã ven biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn nhiều ngày qua làm nước dâng cao gây ngập cục bộ nhiều xã, huyện. Sáng 30-10, do xảy ra vụ sạt lở núi tại địa bàn xã Cẩm Quang và xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nên chính quyền đã di dời nhiều hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và cử lực lượng trực gác, cắm biển cảnh báo.

Tại các xã ở phía Bắc huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành sơ tán 1.462 hộ với 4.386 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm của hạ lưu hồ Kẻ Gỗ, nơi xảy ra mưa lớn. Tại huyện Can Lộc, trong sáng 30-10, chính quyền đã cho di dời khẩn cấp gần 300 người ở một số xã ra khỏi vùng ngập lụt.

Trước đó, vào đêm 29-10, địa phương này đã huy động hàng trăm người và phương tiện đào đắp, đất đá, cọc tre, bao bì để xử lý sự cố nước tràn qua đê đập Bạng, thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc.

Hàng trăm người được huy động để ứng phó với sự cố tràn đê đập Bạng.

Do hoàn lưu của cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, 2 ngày qua, trên địa xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) đã xảy ra mưa to và rất to.

Trong khi đó, đất trên các sườn núi đã bão hòa với nước kết hợp với mưa và nước từ trên nguồn chảy xuống làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 8A.

Qua kiểm tra, từ ngày 29-10 đến sáng 30-10, trên tuyến đường này đã xẩy ra 18 điểm sạt lở từ km 58 +700 đến km 83+79 với tổng khối lượng hơn 500m3 đất đá.

Đặc biệt, tại km 82+900 bị sạt lở 70m3 đất đá, cây cối đổ gây ách tắc giao thông.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim đã khẩn trương tạm thời khắc phục để thông xe. Ông Nguyễn Viết Chiến, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim thông tin: "18 điểm sạt lở đó đều được xem là điểm xung yếu khi có mưa lớn xảy ra. Các điểm sạt lở này không ảnh hưởng lớn đến phương tiện qua lại. Sau khi trời ngớt mưa, chúng tôi sẽ tiến hành huy động lực lượng phương tiện thu gom các khối lượng đất đá bị sạt lở rơi vãi bên lề".

Phan Quý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-tinh-mua-lon-kem-loc-xoay-nhieu-nha-dan-bi-toc-mai-sat-lo-18-diem-tren-ql-8a-215694.html