Hà Tĩnh: Một phạm nhân bị đâm chết trước ngày ra tù

Mâu thuẫn với bạn tù trong khu bếp, Tiến Anh cầm dao đoạt mạng nam phạm nhân 24 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 19/3, khi đang làm việc tại khu bếp tập thể trại giam Xuân Hà ở xã Thạch Lưu (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), giữa phạm nhân Nguyễn Tiến Anh (SN 1993, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) và phạm nhân Trần Văn Lợi (SN 1995, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) xảy ra xích mích.

Trại giam nơi xảy ra vụ án.

Trại giam nơi xảy ra vụ án.

Lời qua tiếng lại, phạm nhân Anh cầm dao đâm Lợi gục ngã. Ngay sau sự việc xảy ra, cán bộ trại giam đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Tiến Anh bị công an tạm giữ để điều tra.

Trao đổi với VOV, Trung tá Bùi Quốc Toản, Phó giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết sự việc xảy ra nhanh nên cán bộ quản giáo không xử lý kịp. “Phía trại giam đang phối hợp với công an điều tra nguyên nhân vụ việc và giải đáp thắc mắc cho gia đình nạn nhân”-Trung tá Toản nói.

Người thân lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo gia đình nạn nhân, Lợi chấp hành án tù từ năm 2015 về tội Cướp tài sản. Dự kiến hơn 1 tháng nữa phạm nhân sẽ được mãn hạn tù./.

CTV Dương Nga/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ha-tinh-mot-pham-nhan-bi-dam-chet-truoc-ngay-ra-tu-889368.vov