Hà Tĩnh: Một người trọng thương, 6 con bò chết vì sét

Mưa lớn kèm sấm sét diễn ra trên diện rộng tại Hà Tĩnh đã gây ra hậu quả là một người bị thương nặng và 6 con bò chết do sét đánh.

Sét đánh chết 6 con bò tại xã Thạch Đài - Ảnh: T.L

Sét đánh chết 6 con bò tại xã Thạch Đài - Ảnh: T.L

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 14.10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phan Đình Q. (SN 1976, trú tại thôn Đồng Thuận, phường Đức Thuận) trong tình trạng tím tái toàn thân, mạch không, huyết áp không.

Người nhà bệnh nhân chon biết ông này bị sét đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch trên.

Sau quá trình cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ, nạn nhân có mạch và huyết áp trở lại, tự thở được. Sau đó gia đình xin chuyển bệnh nhân Q. ra Bệnh viện đa khoa Nghệ An để theo dõi và điều trị.

Chiều cùng ngày, một tia sét đánh xuống cánh đồng thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) làm chết 6 con bò.

Theo ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút.

Vào thời điểm này trên địa bàn có mưa to, gió lớn, sấm chớp vang trời. Một đàn bò gồm 6 con đang ăn cỏ tại đồng Bện thuộc thôn Kỳ Sơn (xã Thạch Đài) thì bị tia sét đánh chết.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì người dân mới phát hiện được. Gia đình ông Dương Văn Tam (thôn Kỳ Sơn) có 3 con bò bị chết, 3 con còn lại của 3 hộ khác.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ha-tinh-mot-nguoi-trong-thuong-6-con-bo-chet-vi-set-123419.html