Hà Tĩnh: Một người đàn ông mất tích khi đi vớt củi

Qua xem xét tình hình và hiện trường ông Đức vớt củi, chính quyền và gia đình nhận định ông Đức có thể bị rơi xuống đập và đuối nước, mất tích.

Khoảng 10 giờ ngày 3.11, ông Trần Đức (SN 1953) ở thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng chèo thuyền đi vớt củi trên đập Am. Đến cuối ngày không thấy ông Đức về nên người nhà đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Theo thông tin trên báo Một thế giới.

Gia đình, người thân đang trong mong sớm tìm được thi thể người đàn ông xấu số.

Qua xem xét tình hình và hiện trường ông Đức vớt củi, chính quyền và gia đình nhận định ông Đức có thể bị rơi xuống đập và đuối nước, mất tích.

Ông Trần Tình, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng công an, quân đội cùng hàng trăm người dân tìm kiếm nạn nhân. Đập Am là một hồ thủy lợi ở thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng, có diện tích gần 1ha, sâu từ 15-20m. Thời điểm hiện tại thời tiết lạnh, nước sâu nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Báo Infonet cho biết, vợ chồng ông Đ. nhận đất rừng làm trang trại để trồng cây thông, cây bạch đàn và sinh sống ngay cạnh đập Am thuộc địa phận thôn Sơn Thành. Đập Am có diện tích gần 1ha với độ sâu từ 15-20m, đây là nơi cung cấp nước tưới cho một vùng rộng lớn của xã.

Hiện, chính quyền địa phường cùng bà con nhân dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân xấu số.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-tinh-mot-nguoi-dan-ong-mat-tich-khi-di-vot-cui-d111647.html