Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 4 bị đuối nước thương tâm trong ao của gia đình

Em Lê Hữu Bảo (lớp 4, Trường tiểu học Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) không may sảy chân rơi xuống ao trong vườn của gia đình đã bị đuối nước thương tâm.

Ao hồ nơi thường xảy ra những tai nạn đuối nước thương tâm đối với trẻ em (Ảnh minh họa).

Ao hồ nơi thường xảy ra những tai nạn đuối nước thương tâm đối với trẻ em (Ảnh minh họa).

Thông tin trên vừa được lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê xác nhận vào sáng 22/3.

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 20/3, em Lê Hữu Bảo (SN 2011, trú tại thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, Hương Khê) - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hương Xuân ra chơi ở khu vực ao hồ của gia đình vừa đào để lấy nước tưới cây trong vườn thì không may bị sảy chân xuống nước.

Mãi không thấy Bảo về nhà, gia đình cùng người thân liền đi tìm thì phát hiện em đã rơi xuống ao sau vườn nhà và đã bị đuối nước thương tâm.

Hiện, gia đình đã tổ chức mai táng em Bảo theo phong tục địa phương.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê, Phòng GD&ĐT Hương Khê cùng chính quyền xã Hương Xuân đã đến thắp hương, thăm hỏi và động viên gia đình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ha-tinh-mot-hoc-sinh-lop-4-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-trong-ao-cua-gia-dinh-1elr52wGg.html