Hà Tĩnh mở đợt tấn công tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào

Theo kế hoạch, Công an Hà Tĩnh sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn Hà Tĩnh từ ngày 15/4 đến ngày 15/7/2019.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tang vật và đối tượng một vụ vận chuyển trái phép ma túy

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tang vật và đối tượng một vụ vận chuyển trái phép ma túy

Thống kê, 3 tháng đầu năm 2019, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung ra quân trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 62 vụ với 106 đối tượng (13 đối tượng người Lào) phạm pháp, thu giữ 185 bánh heroin, gần 379 kg ma túy tổng hợp, 108.759 viên hồng phiến, gần 7 kg và 15 bánh cần sa, 121 kg quả thuốc phiện tươi...

Với những con số mà các lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh bắt giữ trong những tháng đầu năm, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đã “nóng” và sẽ còn “nóng” hơn trong thời gian tới. Các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia ngày càng manh động, liều lĩnh, mở rộng quy mô với nguồn “hàng” lớn được đưa từ khu vực Tam Giác Vàng, tập kết thành từng kho ở Lào, chờ cơ hội vận chuyển về Việt Nam. Vì vậy, việc triển khai đợt cao điểm này là yêu cầu cấp bách, cần phải thực hiện hiệu quả.

Theo đó, các lực lượng Công an tập sẽ trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy khu vực biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên khu vực biên giới.

Đặc biệt, lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy phải tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh kiên quyết, “đánh” tận gốc, đánh vào những ông “trùm”...

Các lực lượng phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; các chuyên án được xác lập tăng 5 - 10%; mở rộng điều tra triệt để các vụ án, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm; triệt xóa, vô hiệu hóa, làm giảm từ 30 - 50% các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần....

Các cấp ngành, địa phương, nhà trường cần tuyên truyền, vận động, triển khai rà soát các đối tượng nghiện ma túy, ổ nhóm để kiểm soát tốt tình hình, nhất là ở Hương Sơn, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh; các lực lượng chức năng cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng chống ma túy...

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/ha-tinh-mo-dot-tan-cong-toi-pham-ma-tuy-tuyen-bien-gioi-viet-lao-103037.html