Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục

Làm việc với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam sáng 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội, Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục.

Cùng dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Để thực hiện hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập của Thủ tướng Chính phủ, trong 4 năm qua, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai hiệu quả như: tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản, biên tập tài liệu, tờ rơi, tổ chức nhiều cuộc tập huấn, xây dựng mô hình điểm…

Năm 2018, kết quả công nhận danh hiệu tăng so với 2016, cụ thể: Gia đình học tập từ 49% lên 78%, dòng họ học tập từ 44% lên 65,6%, cộng đồng học tập từ 59% lên 79%, đã có 154 xã, phường, thị trấn được cấp huyện công nhận cộng đồng học tập cấp xã, đạt tỷ lệ 59%. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt như: Can Lộc, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh, Hương Khê.

Các cấp hội đã tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp phương thức vận động nguồn quỹ trong cộng đồng. Hầu hết các cấp huyện và cơ sở đã xây dựng định mức vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ quỹ từ 15 - 50.000 đồng/hộ/năm, cán bộ viên chức 0,5 – 1 ngày lương.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh Trần Thanh Bình thông qua báo cáo hoạt động hội năm 2018

Trong năm 2018, tổng số quỹ gần 83,39 tỷ đồng, trong đó, huy động trong năm 2018 là 50,6 tỷ đồng; đã trao học bổng và khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài, khuyến dạy cho 156.528 lượt giáo viên, HSSV, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Trong năm 2019, các tổ chức hội tiếp tục triển khai có chiều sâu và đồng bộ mô hình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; tổ chức tháng khuyến học đa dạng về nội dung, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực; vận động nguồn lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Thị Doan và Hội Khuyến học Việt Nam dành cho tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ khuyến học, tập trung xây dựng các hệ thống quỹ của địa phương, con em xa quê, dòng họ, cộng đồng, kịp thời động viên, giúp đỡ, hỗ trợ các giáo viên, học sinh…; lồng ghép xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa xây dựng các mô hình giáo dục…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Trung ương Hội Khuyến học tiếp tục dành cho Hà Tĩnh sự quan tâm hơn nữa, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng đi lên.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phong trào khuyến học, khuyến tài nói riêng. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND đã luôn quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tin tưởng về những thành quả của tỉnh Hà Tĩnh trong việc phát huy truyền thống hiếu học của quê hương

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần hiếu học của quê hương. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sát sao hơn nữa, hạn chế bệnh thành tích trong giáo dục, chú trọng thực hiện phong trào học tập của người lớn đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hội Khuyến học tỉnh chủ động hơn trong việc tham mưu các vấn đề lên lãnh đạo tỉnh những nội dung về khuyến học, khuyến tài.

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-luon-danh-su-quan-tam-dac-biet-toi-su-nghiep-giao-duc/166907.htm