Hà Tĩnh: Lừa đảo có kiện hàng nước ngoài gửi về rồi chiếm đoạt 771 triệu đồng tiền phí

a thông tin không đúng sự thật việc chị Mỹ có kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, các đối tượng đã sử dụng điện thoại giả danh lừa chị Mỹ chuyển tiền phí nhận hàng, tiền phạt vào tài khoản để chia nhau tiêu xài.

Ngày 21/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 20 năm tù cho 3 đối tượng lập mưu chiếm đoạt 771 triệu đồng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm bị cáo Lê Thị Mai Trâm (SN 1994, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm của Trâm là Đinh Thị Thu Thủy (SN 1992, trú thị xã An Nhơn, Bình Định) và Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, mang quốc tịch Nigeria, trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).

Bị cáo Lê Thị Mai Trâm (áo đỏ) - người giữ vai trò chính trong vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ ngày 7/12/2017 đến ngày 25/12/2017, với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị Mỹ (trú xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để tiêu xài cá nhân nên Lê Thị Mai Trâm, Đinh Thị Thu Thủy và Sylvester Zazy Nlemonwu đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc chị Mỹ có kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Bằng thủ đoạn gian dối như sử dụng điện thoại giả danh là nhân viên hải quan, công ty vận chuyển, sân bay gọi điện, Trâm, Thủy và Sylvester Zazy Nlemonwu đã lừa chị Mỹ chuyển tiền phí nhận hàng, tiền phạt vào tài khoản của một số cá nhân mở tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng đã chia nhau số tiền này tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian nói trên, 3 bị cáo đã thực hiện 10 lần phạm tội và chiếm đoạt của chị Mỹ hơn 771 triệu đồng.

Sylvester Zazy Nlemonwu (áo trắng) bị khởi tố từ ngày 11/1/2018

Trong vụ án này, Lê Thị Mai Trâm là người khởi xướng, rủ rê, cung cấp thông tin về chị Trần Thị Mỹ và hướng dẫn Đinh Thị Thu Thủy cách thực hiện hành vi phạm tội; tham gia thực hiện 3 lần.

Đinh Thị Thu Thủy là người trực tiếp thực hiện 10 lần phạm tội với vai trò là người thực hành tích cực; Sylvester Zazy Nlemonwu 8 lần cung cấp 2 tài khoản ngân hàng BIDV mang tên Đoàn Thị Thùy Liên và ngân hàng Sacombank Lê Tấn Phong cho Thủy để Thủy thực hiện mục đích nên giữ vai trò là người giúp sức trong vụ án.

Với hành vi nói trên, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Thị Mai Trâm và Đinh Thị Thu Thủy mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Sylvester Zazy Nlemonwu chịu mức án 6 năm tù giam.

Tin, ảnh: Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/ha-tinh-lua-dao-co-kien-hang-nuoc-ngoai-gui-ve-roi-chiem-doat-771-trieu-dong-tien-phi-49386