Hà Tĩnh: Lũ trên sông Ngàn Sâu dâng cao, nhiều vùng bị cô lập

Do mưa lớn và liên tục trong những ngày qua trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) nên mực nước sông Ngàn Sâu dâng cao. Tại trạm Chu Lễ lên đạt mức 12,7 m khiến cho 5 xã trên địa bàn bị cô lập, 9 xã khác bị ngập cục bộ.

Lũ ở sông Ngàn Sâu dâng cao gây ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn huyện Hương Khê và Vũ Quang

Lũ ở sông Ngàn Sâu dâng cao gây ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn huyện Hương Khê và Vũ Quang

Lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Hương Khê đến 16giờ trưa ngày 9/10 đo được là 420,6 mm. Mực nước tại trạm Chu Lễ trên 13 m. Cầu tràn các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường qua xã Hương Thủy và Phúc Trạch bị ngập. Hàng chục nhà dân ở xã Gia Phố, Lộc Yên, Hương Đô, Hòa Hải bị ngập nặng.

Hiện có 5 xã: Hương Liên, Lộc Yên, Hương Thủy, Điền Mỹ, Hương Giang bị ngập sâu và 9 xã khác bị ngập cục bộ.

Trong lúc đó thời tiết vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều hộ dân địa phương này đang vận chuyển đồ đạc, di dời đến nơi an toàn.

Trong lúc đó, tại huyện Vũ Quang, tính từ tối 6/10 đến chiều 9/10 có mưa vừa, mưa to có nơi rất to.

Lượng mưa đo được toàn đợt là 446,6 mm, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Trạm Hòa Duyệt lúc 14 giờ ngày 9/10/2020 là 7,44 m.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương trên đã huy động các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên... khẩn trương kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng; xây dựng phương án sơ tán dân khi trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời hướng dẫn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông tại các khu vực, tuyến đường bị ngập và lên phương án cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-lu-tren-song-ngan-sau-dang-cao-nhieu-vung-bi-co-lap-20201009164114941.htm