Hà Tĩnh lũ dâng quá nhanh, dân không kịp trở tay

Ngày 19/10, khoảng 21.000 hộ dân tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Mưa liên tục hơn 1 tuần qua khiến mực nước tại các hồ chứa, sông suối ở Hà Tĩnh dâng cao, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập nước. Ngày 19/10, khoảng 21.000 hộ dân tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện thị trên địa bàn tỉnh này buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Bất chấp mưa lũ, người dân Hà Tĩnh vẫn phải liều mình đi mưa lương thực, thực phẩm về dùng.

Bất chấp mưa lũ, người dân Hà Tĩnh vẫn phải liều mình đi mưa lương thực, thực phẩm về dùng.

Dân không kịp trở tay

Theo ghi nhận của PV, từ 7 giờ sáng đến 15 giờ ngày 19/10, hầu hết các tuyến ở TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước. Người dân nơi đây đang trải qua những giây phút bàng hoàng khi ở trên đỉnh lũ lịch sử, nhiều gia đình bị cô lập hoàn toàn.

Chị Nguyễn Thị Loan (nhà C703, Khu nhà ở xã hội Hà Tĩnh, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh kể: “Nhiều ngày nay mưa tầm tã. Lượng mưa quá lớn. Cộng với từ trưa 18/10 đến nay, hồ Kẻ Gỗ liên tục xả lũ nên mực nước lên quá nhanh. Ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy nước lũ lên nhanh và cao như thế, khiến gia đình tôi không kịp trở tay”.

Cơ quan chức năng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn

Từ 18 giờ ngày 18/10 tới 15 giờ 19/10, gia đình chị Loan bị nước lũ cô lập. Cũng may trước đó, chị đã mua gạo, mì gói, lương khô tích trữ đề phòng mưa bão.

Tại TP.Hà Tĩnh, nhiều hộ dân do không lường trước được diễn biến phức tạp của mưa lũ nên bị thiệt hại khá lớn, hàng trăm chiếc xe ô tô bị “ngâm sâu”, hư hỏng trong nước, đồ đạc, hàng hóa bì bõm trong nước lũ.

Bà Hoàng Thị Thanh (74 tuổi, trú tại P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) cho biết, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà bà từ tối 18/10 và đến sáng 19/10 thì nước ngập khoảng 1 m. Do nước lũ dâng cao đột ngột nên bà Thanh không kịp kê bộ bàn ghế và các đồ đạc lên cao.

“Tôi sống ở đây đã hơn 30 mươi năm nay nhưng đây là lần đầu tiên nước lũ tràn vào gây ngập sâu đến thế. Năm nay lụt lịch sử”, bà Thanh nói.

Người dân phải dùng thuyền nhỏ để đi sơ tán

Anh Nguyễn Duy Khánh (30 tuổi, ngụ tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) cho hay: “Đây là năm đầu tiên nhà tôi bị nước lũ tràn vào, đã ngập khoảng 0,5m. Tại thành TP.Hà Tĩnh, năm 2010 có trận lũ lịch sử, nhưng không ngập sâu như năm nay”.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và theo thông báo của chính quyền, chiều 19/10, hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tăng mức độ xả lũ từ 650m3/s lên 1000m3/s nên nhiều gia đình ở TP.Hà Tĩnh đã bằng mọi cách khác nhau tranh thủ thời điểm này đã dùng các loại ô tô tải (xe gầm cao) và thậm chí liều lĩnh lội bì bõm trong nước sâu để đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu về dùng trong những ngày tới.

Di dời khẩn cấp 21.000 hộ dân

Ngày 19/10, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để dồn sức cao nhất cho công tác phòng chống mưa bão trên địa bàn.

Nhà người dân ngập sâu trong nước lũ

Tính đến 15 giờ cùng ngày, tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh sơ tán khẩn cấp khoảng 21.000 hộ dân ở TP.Hà Tĩnh và các huyện gồm Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, Nghi Xuân, Đức Thọ.

Cụ thể tại huyện Cẩm Xuyên di dời 4.365 hộ với 12.390 người; huyện Thạch Hà 2.200 hộ với 6.600 người; huyện Nghi Xuân 94 hộ dân với 287 người; Đức Thọ 8 hộ với 22 người; Kỳ Anh 292 hộ với 912 người; Lộc Hà 45 hộ với 105 người; Hương Khê 12 hộ với 42 người…

Người dân di dời đồ đạc, nhà cửa tránh lũ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, những ngày tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to và diễn biến mưa lũ rất phức tạp, khó lường nên công tác sơ tán dân đến nơi an toàn đang được chính quyền các cấp của tỉnh này đặc biệt quan tâm và số hộ dân phải sơ tán sẽ còn rất lớn./.

Sĩ Đức-Nguyên Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-lu-dang-qua-nhanh-dan-khong-kip-tro-tay-787307.vov