Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà tại thị xã Kỳ Anh

Khoảng 13 giờ ngày 29/8, một trận lốc xoáy kéo dài hơn 10 phút kèm theo mưa lớn đã quét qua địa bàn xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), gây nhiều thiệt hại.

Lốc xoáy gây tốc mái nhiều ngôi nhà tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Lốc xoáy gây tốc mái nhiều ngôi nhà tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Chiều 29/8, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Khoảng 13 giờ ngày 29/8, một trận lốc xoáy kéo dài hơn 10 phút kèm theo mưa lớn đã quét qua địa bàn xã Kỳ Hoa gây nhiều thiệt hại.

Lốc xoáy gây tốc mái nhiều ngôi nhà tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Thống kê bước đầu, trận lốc khiến hai người dân bị thương, 41 ngôi nhà bị tốc mái, 11 nhà bị tốc mái nặng; riêng ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Lịch ở thôn Hòa Tiến (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) bị sập hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông cùng Thị đoàn Kỳ Anh đến chia sẻ khó khăn cùng người dân bị lốc xoáy tại xã Kỳ Hoa. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng bị đổ gãy, gây thiệt hại lớn cho người dân. Ngoài ra, trận lốc còn làm gãy đổ 11 cột điện trên đường trục chính kéo về thôn khiến nguồn điện ở đây bị mất cục bộ.
Ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa chia sẻ: Ngay sau trận lốc, chính quyền Thị xã Kỳ Anh đã huy động lực lượng Công an, Quân đội cùng nhân dân xã Kỳ Hoa đã đến hỗ trợ các gia đình có thiệt hại thu dọn, sắp xếp chỗ ở và khắc phục lại những ngôi nhà bị hư hỏng, đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ.

Ứng phó với cơn bão số 4, nông dân Hà Tĩnh gặt lúa "chạy bão" trong đêm. Ảnh: Hoàng Ngà -TTXVN

Theo Đài Khí tượng và thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Podul) nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng, đồng bằng ven biển thành phố Hà Tĩnh, các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ...

Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ bờ biển và đất liền./.

Hoàng Ngà/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ha-tinh-loc-xoay-lam-hu-hong-hang-chuc-ngoi-nha-tai-thi-xa-ky-anh/132455.html