Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm 2 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái

Một trận lốc xoáy mạnh đã bất ngờ quét qua địa bàn xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29-8, khiến 2 người bị thương, hàng chục nhà dân bị tốc mái.

Nhà dân ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do trận lốc xoáy

Nhà dân ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do trận lốc xoáy

Chiều 29-8, theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh làm 41 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện cùng hàng ngàn cây cối bị gãy đổ, một số người dân bị thương nhẹ.

Chiều cùng ngày, liên lạc qua điện thoại, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, cho biết, trận lốc xoáy trên quét qua địa bàn vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29-8, và kéo dài trong thời gian khoảng 20 phút. Ngoài gây thiệt hại nặng về tài sản, chủ yếu là tại địa bàn thôn Hoa Tiến của xã này, thì trận lốc xoáy cũng làm 2 người dân bị thương là anh Nguyễn Văn Lịch và chị Phạm Thị Hương, bị ngói rơi trúng người.

Ngay sau khi trận lốc xoáy tan, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng xuống động viên, tập trung giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại.

>>> Một số hình ảnh lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đã liên lạc với tất cả tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển

Đến 16 giờ, ngày 29-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được tất cả các tàu đang hoạt động trên biển. Đồng thời, các tuyến thủy nội địa Sa Kỳ-Lý Sơn, tuyến Đảo Bé-Đảo Lớn và ngược lại đã dừng hoạt động cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 29-8, số tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là 498 tàu/5.502 lao động. Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa là 48 tàu/357 lao động; quần đảo Trường Sa là 195 tàu/3.352 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc là 17 tàu/149 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam là 68 tàu/601 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi là 170 tàu/1.043 lao động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được tất cả các tàu cá ở quần đảo Hoàng Sa, một số tàu đang neo đậu tại các đảo Trụ Cẩu, Đá Lồi, Tri Tôn,…một số đang chạy về bờ và di chuyển xuống vùng biển quần đảo Trường Sa.

Các tàu đang ở vùng biển các tỉnh phía Bắc, đã liên lạc được tất cả các tàu, hiện các tàu đang neo đậu tại cảng Hòn Gai, Cát Bà, Bạch Long Vỹ,..và một số đang di chuyển về vùng biển Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn trước bão số 4 (bão Podul). Ảnh:NGUYỄN TRANG

Bà Phạm Thị Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, các du khách tham quan đảo Lý Sơn đã trở về đất liền vào hôm qua, ngày 28-8, một số du khách ở lại tham quan trải nghiệm tại đảo Bé thì đơn vị đã phối hợp các homestay, UBND xã An Bình đảm bảo an toàn cho du khách.

DƯƠNG QUANG - NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ha-tinh-loc-xoay-lam-2-nguoi-bi-thuong-nhieu-nha-dan-bi-toc-mai-613511.html