Hà Tĩnh: Lốc xoáy kinh hoàng khiến nhiều nhà dân tốc mái

Một trận lốc xoáy kéo dài khoảng 15 phút ngày 13/6, quét qua địa bàn 2 huyện miền núi của Hà Tĩnh là Vũ Quang và Hương Sơn khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều biển báo dọc đường bị cuốn phăng.

Hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy do lốc xoáy.

Hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy do lốc xoáy.

Ngày 14/6, ông Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết, địa phương đang kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại do trận lốc xoáy xảy ra vào chiều qua (13/6).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 13/6, một trận lốc xoáy kéo dài khoảng 15 phút quét qua địa bàn 2 huyện miền núi của Hà Tĩnh là Vũ Quang và Hương Sơn. Hậu quả, tại huyện Vũ Quang, có 2 nhà dân ở thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) bị tốc mái, công trình Trường mầm non thị trấn Vũ Quang sập mái che, nhiều biển báo dọc đường ở thị trấn Vũ Quang bị cuốn phăng.

Còn tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND xã cho biết, thống kê ban đầu có khoảng 25 ngôi nhà bị hư hại, bay mái. Ngoài ra, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, một số diện tích cây keo của người dân cũng bị gãy đổ.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho hay, ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể đến từng gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái giúp dân để sớm ổn định cuộc sống. “Thiệt hại nặng nhất là nhà bà Cầu (thôn 1, xã Sơn Hồng) bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều đồ đạc”, ông Nguyễn Khánh Hòa cho biết thêm.

Hiện chính quyền 2 huyện Vũ Quang và Hương Sơn đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy.

Nguyệt Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-tinh-loc-xoay-kinh-hoang-khien-nhieu-nha-dan-toc-mai-110451.html