Hà Tĩnh: 'Liệt sỹ' trở về sau gần 30 năm báo tử

Ông Trịnh Thanh Bình (thị trấn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được xác định đã hy sinh tại Campuchia và được công nhận liệt sỹ cách đây 30 năm, nay bỗng trở về quê nhà trong sự ngỡ ngàng lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Ông Bình trở về trong niềm xúc động của người thân gia đình (Ảnh: Dân Việt)

Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê vừa xác nhận, ông Trịnh Thanh Bình (SN 1956), người được công nhận là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường ở Campuchia vừa trở về quê nhà sau gần 30 năm có giấy báo tử.

Theo hồ sơ, ông Trịnh Thanh Bình nhập ngũ năm 1976, cấp bậc Trung úy, thuộc Đoàn 7704-MT479 - Quân khu 7, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ngày 16/7/1988, ông Trịnh Thanh Bình hy sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tin.

Ngày 21/7/1992, thủ trưởng Tỉnh đội Hà Tĩnh - Thượng tá Nguyễn Văn Hệ đã ký giấy báo tử về sự hy sinh của ông Trịnh Thanh Bình. Theo đó, vợ ông là bà Nguyễn Thị Hợp (hiện đang sinh sống tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương khê) được hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ và các chế độ chính sách đối với gia đình liệt sỹ từ năm 1988 đến nay.

Trước khi trở về, ông Trịnh Thanh Bình cư trú tại tỉnh Battambang, thuộc Campuchia. Ông cho biết, sau khi bị thương, ông đã lưu lạc ở Campuchia và được người dân ở đây cưu mang.

Trở về sau 30 năm, sức khỏe của ông Bình hiện rất yếu, trí nhớ không ổn định

Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt - Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê cho biết thêm: “Sau khi nhận được tin báo từ cán bộ văn hóa chính sách thị trấn, đơn vị đã xác minh, đồng thời hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo về sự trở về của ông Bình. Qua đơn trình báo, chính quyền địa phương, các phòng ban sẽ báo cáo cho Sở LĐTB&XH để giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng theo quy định”.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/ha-tinh-liet-sy-tro-ve-sau-gan-30-nam-bao-tu/161032.htm