Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra sông tắm mát, một em học sinh lớp 4 (Trường Tiểu học Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không may bị đuối nước thương tâm.

Thông tin từ chính quyền phường Kỳ Trinh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một em học sinh lớp 4 đi tắm sông chẳng may bị đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h ngày 4/7, em N. P. Tr. (SN 2009, TDP Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) cùng 2 bạn học cùng lớp rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Quyền - cầu Cửa Chùa, thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Một lúc sau, hai bạn của N. P. Tr. lên bờ nhưng không thấy Tr. lên theo nên đã chạy về báo với người lớn.

Nhận được thông tin, người dân xung quanh khu vực chạy ra tổ chức lặn tìm kiếm tung tích em Tr.

Đến hơn 16h cùng ngày, thi thể em Tr. được tìm thấy và đưa lên bờ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Tr. rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Bố của em Tr. trước đây bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn, mất sức lao động.

Ngay sau khi tìm được thi thể em N. P. Tr., người dân đã quyên góp tiền để lo hậu sự cho em.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/6, trên địa bàn xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xảy ra sự việc 3 em học sinh lớp 6 đuối nước tử vong.

Thời điểm trên thời tiết nắng nóng, 3 em học sinh gồm N.T.H.L (trú tại xã Quang Vĩnh), em L.N và em N.T.U. (trú tại xã Yên Hồ) đều sinh năm 2008, đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Biểu (huyện Đức Thọ) rủ nhau ra sông tắm rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-20200705061020511.htm