Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt các tàu khai thác hải sản trái phép

Ngày 1/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị phối hợp với Hải đội 2 bắt quả tang 2 tàu đang khai thác thủy sản kiểu tận diệt ở vùng bờ biển xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Theo đó, vào lúc 17h chiều ngày 30/4, tại khu vực cách bờ biển xã Thạch Hải 1,5 hải lý xuất hiện tàu đánh cá số hiệu NA 90751 TS do Vũ Văn Dần (32 tuổi) làm thuyền trưởng và tàu cá có số hiệu NA 90750 TS do Trần Văn Ken (24 tuổi) làm thuyền trưởng (đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cùng 6 thuyền viên khai thác thủy sản bằng lưới kéo (còn gọi là giã cào).

Sau khi nắm rõ sự việc, lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt giữ 2 tàu trên. Cả hai thuyền trưởng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi khai thác thủy sản không đúng nơi quy định theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định 103/2013/NĐ/CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Đồn Biên phòng Cửa sót, Hải đội 2 BĐBP Hà Tĩnh đã thu giữ toàn bộ tang vật, xử lý hành chính 2 chủ phương tiện trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 26/4, tại vùng biển Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) Trạm Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Công an xã Thạch Kim cũng bắt giữ 2 tàu cá đang dùng kích điện 3 pha có công suất lớn để đánh bắt hải sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Hồng Hải (40 tuổi, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim), chủ tàu cá số hiệu HT 90095TS và Nguyễn Văn Chung (43 tuổi, trú thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng), chủ tàu cá số hiệu HT 90281TS.

Tang vật tạm giữ gồm 2 máy phát điện 3 pha, 400m dây dùng dẫn điện. Các đối tượng khai nhận, mặc dù biết việc sử dụng xung điện đánh bắt cá là trái phép, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn lén lút thực hiện.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/ha-tinh-lien-tiep-bat-cac-tau-khai-thac-hai-san-trai-phep-tintuc402400