Hà Tĩnh lập chốt phòng ngừa virus corona

Hà Tĩnh đã thành lập 3 đội cơ động để chủ động phát hiện, phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCOV) xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Đội cơ động phòng chống dịch tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet

Đội cơ động phòng chống dịch tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet

Là tỉnh có nhiều lao động người Trung Quốc đang làm việc tại Formosa, sau khi nghỉ Tết, số lượng lao động này sẽ quay trở lại. Để phòng chống dịch do virus corona, Hà Tĩnh đã thành lập 3 chốt để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh sẽ theo hướng dẫn của bộ Y tế.

Theo đó, một đội được bố trí tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và Cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), một tại 6 huyện phía nam và một tại 7 huyện phía bắc Hà Tĩnh.

Các đội cơ động sẽ đảm bảo công tác trực dịch 24/24h, đồng thời thực hiện đầy đủ các bước giám sát và phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ Y tế.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối với những cán bộ, nhân viên người Trung Quốc đang làm việc tại Formosa, sau Tết Nguyên đán, quay trở lại Việt Nam làm việc khi qua sân bay, cửa khẩu phía Bắc sẽ được đo thân nhiệt mới được nhập cảnh. Nếu phát hiện sốt sẽ được cách li và theo dõi.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, hiện tại, Hà Tĩnh chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Tuy nhiên, đơn vị cũng được trang bị phương tiện, hóa chất, phòng xét nghiệm để sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, tăng cường thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cảng Vũng Áng, cảng Xuân Hải… nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (nếu có), cách ly và xử lý kịp thời.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-tinh-lap-chot-phong-ngua-virus-corona-a309620.html