Hà Tĩnh là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Chiều 18/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh cùng chủ trì hội nghị hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, cung cấp tài liệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương cho các doanh nghiệp.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh ước đạt 3,41 tỷ USD; trong năm, tỉnh cũng đã thu hút được 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 12,8 triệu USD. Trên địa bàn hiện có 2 dự án ODA với tổng mức đầu tư dự kiến là 32 triệu Euro.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh thông tin một số kết quả quan trọng trong hoạt động đối ngoại

Năm 2019, Hà Tĩnh đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác quốc tế với các nội dung kêu gọi xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với các đối tác nước ngoài.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn báo cáo kết quả công tác đối ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ tại Hà Tĩnh năm 2019.

Các hoạt động đối ngoại khác như: Tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết thực hiện các thỏa thuận quốc tế; thông tin đối ngoại, quản lý hoạt động thông tin, báo chí; công tác biên giới, lãnh thổ; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân… được Sở Ngoại vụ quan tâm triển khai, phối hợp với các đơn vị khác thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Phan Thành Biển - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT: Các dự án viện trợ phi chính phủ ở Hà Tĩnh nhằm hướng đến hỗ trợ, nâng cao đời sống cho những đối tượng khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm qua, toàn tỉnh vận động và triển khai thực hiện 12 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, chủ yếu trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục và đào tạo nghề, nông nghiệp, môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đối khí hậu. Tổng giá trị giải ngân đạt gần 1,354 triệu USD.

Mặc dù giá trị kinh tế của các dự án viện trợ phi chính phủ năm 2019 chưa cao, song hầu hết đều phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và ý nghĩa xã hội.

Ông Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Hương Sơn mong muốn được UBND tỉnh và ngành ngoại vụ tạo điều kiện mở lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ, viên chức địa phương để làm tốt hơn công tác ngoại giao, đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, lĩnh vực hội nhập, hợp tác quốc tế của Hà Tĩnh ngày càng được tăng cường và mở rộng. Nhiều đoàn là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố của các nước, tập đoàn nước ngoài đã đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đặc biệt, năm 2019 tỉnh đã ký ý định thư về tăng cường hợp tác với Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - Bang MV của Đức; ký biên bản hợp tác với tỉnh Pocheon (Hàn Quốc); tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án FDI… Qua đó, từng bước khẳng định Hà Tĩnh là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ngành ngoại vụ cần triển khai ngoại giao toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đưa quan hệ song phương với các đối tác đi vào chiều sâu.

Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và phát triển toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào, tăng cường hợp tác với các tỉnh có sử dụng chung đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan, các nước trong khu vực ASEAN, các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...

Tiếp tục tổ chức hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào Hà Tĩnh.

Đoàn công tác 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 đến tham quan KKT Vũng Áng

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ âm mưu của các đối tượng bên ngoài tác động gây phức tạp trên địa bàn. Triển khai tốt các hoạt động về biên giới, biển đảo nhằm giữ vững tình hình an ninh - chính trị.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-la-diem-den-tin-cay-cua-nhieu-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-nbsp/184062.htm