Hà Tĩnh: Kinh ngạc vì cửa sông đột nhiên bị vùi lấp

Gió mùa vừa qua bất ngờ dồn cát từ phía biển lên thành đống, bồi lấp hoàn toàn cửa sông Xích Mộ, thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), gây ngập úng hàng chục ha diện tích lúa vụ Đông và ao hồ nuôi trồng Thủy sản.

Cát dồn lên bồi đắp cửa sông Xích Mộ

Cát dồn lên bồi đắp cửa sông Xích Mộ

Sông Xích Mộ dài hàng chục km, được bắt nguồn từ động Con Bọ, thuộc dãy Hoành Sơn, chảy ra thôn Minh Đức, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh đã tồn tại từ bao đời nay.

Con sông chính là nguồn sống của người dân Kỳ Nam nói chung, đặc biệt là của 67 hộ dân thôn Minh Đức nói riêng. Vậy nhưng, đợt gió mùa vừa qua kéo theo những con sóng khủng khiếp như hốt cát từ biển lên, bồi lấp toàn bộ phần cửa sông, khiến cho dòng chảy không lưu thông.

Sông không lưu thông làm ngập úng hàng chục ha diện tích lúa vụ Đông

Ông Nguyễn Đình Vin- Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết: "Đây được coi là hiện tượng lạ, bởi trong vòng 2 năm lại nay mỗi khi gió mùa đến là cửa sông này lại bị cát bồi lấp, nhưng ngay sau đó chính quyền địa phương lại huy động người dân tập trung nạo vét thông dòng.

Tuy vậy, riêng đợt gió mùa này quá mạnh và kéo dài trong nhiều ngày khiến khối lượng cát dồn lên bồi lấp cửa sông quá lớn nên chính quyền xã đang lập đề án thuê máy xúc, máy đào... nạo vét kịp thời. Nếu không, sẻ làm thiệt hại rất nghiêm trọng đến kinh tế và đời sống dân sinh của địa phương.

Cụ thể, trước mắt do không lưu thông, nước sông đã làm ngập úng hoàn toàn 20/60 ha diện tích lúa vụ Đông; làm hư hại 40 ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, trong đó có 20 ha diện tích ao hồ của doanh nghiệp và 20 ha diện tích ao hồ của người dân địa phương.

Đặc biệt, việc cửa sông bị bồi lấp khiến hàng chục tàu thuyền lớn, nhỏ của bà con ngư dân thôn Minh Đức không thể ra vào neo đậu, dẫn đến việc chấm dứt nguồn sống của bà con ngư dân ở đây vốn tồn tại từ hàng trăm năm nay."

Những cây phi lao cổ thụ đang bị khai tử

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân sinh: Vài năm trở lại đây, con sông Xích Mộ thường bị gió mùa bồi lấp cửa sông một phần do biến đổi khí hậu, nhưng tác nhân chính là do rừng cây phi lao phòng hộ chống bão cổ thụ được trồng từ hàng trăm năm trước đang bị đốn hạ không thương tiếc để làm đường trục đô thị, thuộc Dự án giao thông của Khu kinh tế Hà Tĩnh tại khu vực Vũng Áng.

Tiếc rằng, trong lúc dự án đường trục đô thị qua thôn Minh Đức, xã Kỳ Nam chưa phát huy được lợi thế thì địa phương này phải gánh chịu những hậu quả quá khủng khiếp từ tác động ngược của thiên nhiên!

Dự án đường trục đô thị thông ra biển tại thôn Minh Đức

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-kinh-ngac-vi-cua-song-dot-nhien-bi-vui-lap-d87234.html