Hà Tĩnh: Kiểm soát chặt các tuyến biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa

Ngày 27/7, đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trung tướng Lê Hiền Vân làm việc với BĐBP Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh, đã báo cáo với Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và đoàn công tác về những kết quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đối ngoại biên phòng và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai…

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, BĐBP Hà Tĩnh đã thành lập 16 chốt chống dịch, huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt chặn 24/24h trên các đường mòn, lối mở dọc biên giới; ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Trung tướng Lê Hiền Vân cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện chỉ đạo của các cấp bộ, ngành, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tiếp tục tặng cường thêm lực lượng để kiểm soát chặt chẻ biên giới, cửa khẩu, cảng biển các đường mòn lối mở…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Hiền Vân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BĐBP Hà Tĩnh đã đạt được.

Phó Chủ nhiệm tổng Cục Chính trị Bộ Quốc phòng cũng đồng thời yêu cầu, trước tình hình phức tạp của dịch bênh Covid-19, BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho nhân dân, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tăng cường lực lượng quản lý, kiểm soát chặt chẻ biên giới, của khẩu, cảng biển, đường mòn lối mở kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, lây lan trong công đồng.

Nhân dịp này đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, hoa tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phòng toàn quốc và trước khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-kiem-soat-chat-cac-tuyen-bien-gioi-khong-de-dich-benh-xam-nhap-vao-noi-dia-20200728145602705.htm