Hà Tĩnh: Không để giáo viên chủ nhiệm thu tiền đóng góp của học sinh

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo các trường trên địa bàn không để giáo viên phải thu bất kỳ khoản đóng nạp nào từ học sinh.

Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, mới đây, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo các trường trên địa bàn toàn tỉnh không để giáo viên chủ nhiệm phải thu bất cứ khoản đóng nộp nào từ học sinh. Việc thu này sẽ do bộ phận tài chính nhà trường đảm nhiệm.

Trước thông tin này, nhiều giáo viên tỏ ra rất vui mừng. Bởi, từ trước đến nay, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, họ còn phải phụ trách thêm việc thu tiền của học sinh, phát sinh những vấn đề nhạy cảm mà bản thân giáo viên không muốn.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Cô H. công tác tại một trường THCS trên địa bàn TP.Hà Tĩnh cho biết, khi biết thông tin không phải đứng ra thu tiền đóng góp của học sinh, bản thân cô rất vui. Trong suốt 15 năm làm giáo viên chủ nhiệm việc cô ái ngại nhất đó là phải thu các khoản tiền đóng đậu từ học sinh, vừa mất thời gian, vừa làm ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên.

"Từ trước đến nay, việc đóng nạp đầu năm của học sinh đều giao cho giáo viên chủ nhiệm. Chúng tôi xem đây là một gánh nặng, nếu thu không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị đánh giá thi đua. Giáo viên chủ nhiệm không phải thu tiền của học sinh đó chính là mong muốn của chúng tôi từ lâu", cô T. giáo viên tại một trường THCS đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh nói.

Liên quan nội dung này, trước đó, trong kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII chiều 17/7, ông Trần Trung Dũng cũng đã có kiến nghị, đề xuất về việc để thầy, cô giáo chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động liên quan chuyên môn, chứ không phải "kiêm" luôn việc thu tiền làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của ngành.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-tinh-khong-de-giao-vien-chu-nhiem-thu-tien-cua-hoc-sinh-a385540.html