Hà Tĩnh: Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất 50 MWp

Chiều ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã về dự lễ căt băng khánh thànhNhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được xây dựng tại Hà Tĩnh có công suất 50 MWp.

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa có công suất 50 MWp, tổng diện tích 60ha, tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 1.458 tỷ đồng. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được xây dựng tại Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa (Ảnh: Baohatinh.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa (Ảnh: Baohatinh.vn)

Dự án được đầu tư theo Quyết định quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh số 2875/QĐ-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ Công thương và được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 31/10/2017.

Công trình được thi công từ ngày 15/1 đến ngày 13/6/2019 hoàn thành, với lắp đặt 152.670 tấm pin mặt trời và giá đỡ; hoàn thành hệ thống đường dây điện dài 17km, lắp đặt 224 tủ gom công suất, 14 bộ biến tần và 7 máy biến áp. Như vậy, sau năm tháng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa đã chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa có công suất 50 MWp

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã thị sát,kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, Đức Thọ.Có mặt tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị: Dù đám cháy đã được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ nên chính quyền và các lực lượng tiếp tục tập trung cao để dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy bùng phát trở lại và lan sang các khu vực khác, nhất là khu vực gần khu dân cư, đường điện 500 KV.

“Hà Tĩnh cần tiếp tục duy trì lực lượng bám nắm tại các điểm, tránh để cháy bùng phát trở lại; rà soát các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để chủ động phòng chống, nhất là thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri với ngành Y tế Hà Tĩnh. Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri ngành Y tế Hà Tĩnh; nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Đức Cảnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/ha-tinh-khanh-thanh-nha-may-dien-mat-troi-cong-suat-50-mwp-1271332.html