Hà Tĩnh khẩn trương giúp 41 hộ dân bị 'bay' mái nhà do lốc xoáy

Sáng 30/8, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung giúp 41 hộ dân tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Anh (Hà Tĩnh) khắc phục hậu quả lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Tiến Lịch đang thu dọn ngôi nhà đổ sụp, chia sẻ: “Chỉ trong vài phút, cả ngôi nhà tôi cất công xây dựng bị đổ sập hoàn toàn, giờ tôi không biết tính toán kiểu gì, không biết đến bao giờ mới xây lại được”

Anh Nguyễn Tiến Lịch đang thu dọn ngôi nhà đổ sụp, chia sẻ: “Chỉ trong vài phút, cả ngôi nhà tôi cất công xây dựng bị đổ sập hoàn toàn, giờ tôi không biết tính toán kiểu gì, không biết đến bao giờ mới xây lại được”

Bà Doãn Thị Phương (ở giữa) thẫn thờ khi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất

Như tin đã đưa, trưa 29/8, trận lốc xoáy mạnh gây tốc mái 41 hộ dân tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa. Trong đó: 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện...

Sáng nay, các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động để giúp người dân khắc phục hậu quả.

Người dân cùng các lực lượng dọn dẹp nhà cửa cho các hộ dân bị tốc mái

Công việc được ưu tiên đầu tiên là vận chuyển ngói để lợp lại mái nhà

Một người dân đang dọn dẹp đống đổ nát

Các lực lượng bộ đội...

... cùng công an giúp người dân lợp lại mái nhà bị hư hỏng. Hiện nay, các hộ dân đang tiến hành gia cố lại các hệ thống điện, công trình phục vụ sinh hoạt.

Trước mắt, thị xã sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng đối với các nhà bị sập hoàn toàn; còn đối với các hộ bị ảnh hưởng một phần, thị xã sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục giúp người dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh

Thu Trang – Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/ha-tinh-don-suc-giup-41-ho-dan-bi-bay-mai-nha-do-loc-xoay/178306.htm