Hà Tĩnh: Khách du lịch kéo nhau ùn ùn về biển

Chiều tối ngày 1/5, ông Lê Trần Sáng- Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết, trong dịp lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm nay, số lượng khách du lịch đổ về Hà Tĩnh, đặc biệt là tại các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển tăng mạnh.

Khách du lịch đổ xô về Khu du lịch Nghỉ dưỡng Thiên Cầm

Theo báo cáo nhanh của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh: Trong 4 ngày nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tính đến 18h 30, ngày 1/5 đã có 428.646 lượt du khách du lịch đổ vể Hà Tĩnh thăm quan và nghỉ dưỡng, trong đó khách nội địa gồm: 419.072 lượt người, (tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017) khách quốc tế gồm: 9.388 lượt người (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Đặc biệt, lượng khách du lịch đến với các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển tăng đột biến lên tới 342.000 lượt người. Đứng đầu là Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà hơn 150.000 lượt người; Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Thiên Cầm hơn 120.000 lượt người

Khách du lịch đổ về khám phá bãi biển Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên

Trong dịp này, tại các khu di tích lịch sử văn hóa tại Hà Tĩnh cũng có số lượng khách tham quan tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2017, trong đó Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc có tới trên 27.000 lượt người; khu di tích Nguyễn Du trên 32.000 lượt người; Khu Du lịch Sinh thái Hải Thượng Lãn Ông trên 53.000 lượt người…

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Lê Trần Sáng- Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: "Nguyên nhân lượng khách đổ về Hà Tĩnh trong 4 ngày nghỉ lễ nhân dịp 30/4 và 1/5 tại Hà Tĩnh năm nay tăng đột biến là do điều kiện thời tiết thuận lợi; các khu du lịch biển được đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng; công tác truyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch ở Hà Tĩnh được đẩy mạnh và quan tâm thường xuyên"...

Khách du lịch đổ xô về Khu du lịch Nghỉ dưỡng Thiên Cầm

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-khach-du-lich-keo-nhau-un-un-ve-bien-d73343.html