Hà Tĩnh: Huyện thứ 2 đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 21/12, Đảng bộ và Nhân dân huyện Can Lộc vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới cho huyện Can Lộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới cho huyện Can Lộc.

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Can Lộc

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã cùng nhau ôn lại truyền thống 550 năm qua với màn sử thi nghệ thuật đặc sắc mang tên "Linh khí Sông Nghèn" đã tái hiện lại quá trình hình thành, lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường của đất và người Can Lộc qua hành trình 550 năm danh xưng Thiên Lộc - Can Lộc.

Theo sử sách, xưa Can Lộc thuộc huyện Hà Hoàng, quận Cửu Chân. Năm 271 đổi là huyện Phù Lĩnh, đến năm 679 là huyện Việt Thường. Năm 1010 là huyện Phi Lộc, sau đó là huyện Phúc Lộc. Năm 1469, vua Lê Thánh Tông ban Đạo dụ thành lập 12 thừa tuyên, trong đó có Phủ Đức Quang thuộc trấn Nghệ An và đổi tên huyện Phúc Lộc thành huyện Thiên Lộc. Năm 1862, vua Tự Đức lại cho đổi thành huyện Can Lộc.

Qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố của lịch sử, tính đến cuối năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn Huyện đạt gần 4.000 tỷ, thu ngân sách đạt gần 300 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… cơ bản khang trang, đáp ứng điều kiện sinh hoạt của Nhân dân. Các khu du lịch Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc trở thành các trọng điểm du lịch của tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn Huyện đã huy động được hơn 16.000 tỷ đồng, hàng triệu ngày công, hiến tặng hàng trăm ngàn m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, hạ tầng giao thông.

Toàn huyện đã thành lập được gần 900 mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo là 3,6%; 21/21 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2018 xã Đồng Lộc được công nhận là thị trấn; hiện nay thị trấn Nghèn là thị trấn đầu tiên của Tỉnh đang được đề nghị công nhận đạt đô thị loại IV.

Với những kết quả đó, huyện Can Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đây là phần thưởng hết sức cao quý và ý nghĩa của Đảng, Nhà nước trao tặng cho huyện nhà nhân dịp kỷ niệm 550 năm truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc.

Ngay sau lễ kỷ niệm, cán bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã được thưởng thức màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Màn bắn pháo hoa

Người dân hồ hởi đến dự buổi lễ

Người dân địa phương đến xem dự buổi lễ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-tinh-huyen-thu-2-don-nhan-bang-dat-chuan-nong-thon-moi-4054357-v.html