Hà Tĩnh: Huy động lực lượng công an, quân sự 'cứu' lúa giúp dân

Liên tục mấy ngày nay mưa và gió lốc bất thường khiến hàng nghìn héc ta lúa đang thời kỳ chắc sữa ở Hà Tĩnh bị ngã đổ, nhấn chìm trong nước.

Lực lượng công an tại huyện Can Lộc giúp dân bó lại lúa đã bị đổ ngã.

Lực lượng công an tại huyện Can Lộc giúp dân bó lại lúa đã bị đổ ngã.

Gác lại ngày nghỉ lễ 30/4, các cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn, Can Lộc đã ra đồng giúp bà con nông dân khắc phục lúa xuân bị đổ ngã.

Huyện Can Lộc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an và quân sự giúp dân "cứu" lúa.

Huyện Can Lộc huyên động hàng trăm lực lượng quân sự giúp dẫn bó lúa.

Trước đó, ngày 24/4, nhiều trận gió lớn đã làm gãy đổ nhiều diện tích lúa trên hầu hết các huyện của Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trận mưa lớn bất thường kèm theo gió lốc tiếp tục làm gãy đổ hàng nghìn héc ta lúa bị nhấn chìm trong nước có nguy cơ bị tổn thất nặng nề.

Để chạy đua thời gian giúp dân cứu lúa, huyện Can Lộc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân sự, công an từ huyện, xã xuống đồng giúp dân bó dựng lúa dậy tránh bị ngập nước dẫn tới mất trắng.

Ông Nguyễn Như Dũng, Bí thư Huyện ủy Can Lộc cho biết: "Theo báo cáo nhanh, toàn huyện có 245ha lúa bị ngã đổ. Ngay trong đêm 28 - 29/4 chúng tôi đã lên phương án cứu lúa và triển khai đồng loạt trong toàn huyện".

Diện tích lúa lớn bị đổ ngã, ngập nước do mưa to nhiều ngày liên tiếp.

"Ngay sau khi mưa dứt, toàn bộ lực lượng quân sự và công an huyện đều xuống đồng để giúp dân. Lực lượng tại chỗ của các xã triển khai đồng loạt. Trước mắt, cơ bản các gai đình neo người đã được ưu tiên giúp đỡ. Lực lượng địa phương sẽ huy động sức dân tại chỗ để cứu lúa" - ông Dũng cho biết thêm.

Tại huyện Hương Sơn, trận mưa lớn vừa qua đã làm cho 913 ha lúa xuân bị ngập, trong đó 554 ha lúa xuân bị đổ ngã sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

Dân quân tự vệ cũng ra sức giúp người dân.

Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo và huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an huyện, đoàn viên thanh niên giúp người dân khắc phục diện tích lúa bị đổ rạp.

Tại cánh đồng lúa xuân thuộc xã Sơn Giang, hơn 34 ha lúa đang trong thời kỳ trổ bông bị đổ ngã do mưa lớn. Nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

Lực lượng công an tại huyện Hương Sơn lội nước bó lúa giúp dân.

Mặc dù vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng khi có yêu cầu của địa phương, các chiến sĩ lực lượng công an, quân đội đã nhanh chóng về đồng hành giúp dân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-tinh-huy-dong-luc-luong-cong-an-quan-su-cuu-lua-giup-dan-d8gQgf9MR.html