Hà Tĩnh: Huy động kịp thời nguồn máu hiếm cứu sống sản phụ bị băng huyết

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tiến hành mổ cấp cứu và huy động nguồn máu hiếm, kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi), trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên bị băng huyết do rau tiền đạo.

Mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thủy đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, ngày 15/2, sản phụ Nguyễn Thị Thủy nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ra rất nhiều máu đỏ tươi vùng âm đạo... Ngay lập tức bác sĩ Nguyễn Phúc Long, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên đã báo động đỏ nội - ngoại viện chuẩn bị cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận sản phụ trong tình trạng mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, ê kíp bác sĩ của Khoa Sản và Khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành hội chẩn nhanh, đồng thời “phá rào quy trình” đưa thẳng sản phụ lên phòng mổ để cấp cứu tối khẩn cấp, và quyết định mổ lấy ra một bé trai nặng 3,1kg bị ngạt trắng.

Sau 5 phút cấp cứu, cháu bé đã hồng hào trở lại, tự thở và khóc được.

Nữ đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Cẩm Xuyên tình nguyện hiến máu cứu sản phụ

Tuy nhiên lúc này sức khỏe của sản phụ có tiên lượng hết sức xấu do mất máu nặng, cần phải truyền 3 đơn vị máu (nhóm máu O) nên bệnh viện đã phát thông báo khẩn cấp. Nhận được thông tin, 2 đoàn viên Huyện đoàn Cẩm Xuyên và 1 điều dưỡng của Bệnh viện đã kịp thời có mặt, trực tiếp hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Thủy đã ổn định, được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-huy-dong-kip-thoi-nguon-mau-hiem-cuu-song-san-phu-bi-bang-huyet-20200218093736777.htm