Hà Tĩnh hợp nhất 2 cơ quan Đảng bộ

Hà Tĩnh vừa công bố quyết định hợp nhất 2 cơ quan Đảng bộ: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày hôm qua (20/1), Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định hợp nhất này. Theo đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất thành 1 cơ quan là Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân sự cơ quan Đảng bộ mới hợp nhất có 45 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy, 12 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Trần Thế Dũng - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hà Tĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 4 Phó Bí thư Đảng ủy khối gồm: Lê Văn Vinh, Nguyễn Thị Lệ Hà, Lê Xuân Từ, Hà Thị Việt Ánh.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định hợp nhất.

Tĩnh Hà Tĩnh cũng công bố quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh và Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh (trực thuộc Tỉnh ủy) về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã công bố và trao các quyết định Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ; hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ.

Bùi Tiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/ha-tinh-hop-nhat-2-co-quan-dang-bo-64429.html