Hà Tĩnh: Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ giúp dân sửa nhà bị lốc xoáy làm tốc mái

Sáng ngày 19/7, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ các LLVT trên địa bàn Hà Tĩnh và các tổ chức đoàn thể huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã về xã Xuân Phổ giúp 13 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy quét qua vào tối 18/7.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam đến thăm hỏi bà con và động viên các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh: PV

Theo đó, hơn 300 người là cán bộ chiến sỹ các lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải đội 102 - Cảnh sát biển vùng 1, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Trạm Biên phòng Xuân Hải và lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, đoàn thành niên đã phối hợp với địa phương Xuân Phổ đến từng nhà dân phụ giúp sửa chữa nhà cửa, lợp lại mái nhà cho 13 hộ dân bị lốc thổi bay.

Các đơn vị phối hợp với địa phương sửa chữa lại nhà cửa. Ảnh: PV

Ngoài ra, các lực lượng còn tập trung làm vệ sinh, dọn dẹp cây cối bị ngã sau cơn bão số 3 để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

ĐVTN huyện Nghi Xuân giúp dân lớp lại mái nhà. Ảnh: PV

Theo số liệu cập nhật thiệt hại bước đầu vào lúc 6h ngày 19/7 của Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh: có 13 nhà bị tốc mái do lốc xoáy tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Do ảnh hưởng mưa lớn nên Hà Tĩnh còn ngập úng gần 10.000 ha lúa hè thu, rau màu. Cụ thể: huyện Vũ Quang 127 ha, Đức Thọ 1733 ha, Lộc Hà 800 ha, TP Hà Tĩnh 383 ha, Hương Sơn 800 ha, Can Lộc 1554 ha, Hương Khê 400 ha, Thạch Hà 355 ha, Nghi Xuân 170 ha, Hồng Lĩnh 613 ha.

Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống, các địa phương, đơn vị đang tích cực điều tiết các cống tiêu thoát lũ, để giảm diện tích lúa, hoa màu bị ngập.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/ha-tinh-hon-300-can-bo-chien-sy-giup-dan-sua-nha-bi-loc-xoay-lam-toc-mai-40569