Hà Tĩnh: Hơn 1000 người tham gia dập tắt đám cháy rừng trong đêm

Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 người dập lửa và đã di dời gần 100 hộ dân trong vụ cháy rừng thông ở huyện Nghi Xuân, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đến 23h, ngày 28/6, vụ cháy rừng thông tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tạm thời được khống chế sau nhiều giờ chống chọi với “giặc lửa”.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để khống chế được đám cháy, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, người dân và huy động tối đa xe cứu hỏa đến chữa cháy, cho sơ tán 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, kèm theo thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh nên đã nhanh chống lan rộng sang các khu vực thuộc xã Xuân An.

Tình thế cấp bách, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại đến hiện trường giúp Hà Tĩnh dập lửa. Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, phải mất gần mười giờ đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế.

Hiện trường xảy ra đám cháy tại xã Xuân Hồng. Ảnh: Đắc Lam

Tuy nhiên, đến 3h sáng nay (29/6), vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bùng phát trở lại. Các lực lượng của Hà Tĩnh cùng với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Nghệ An đang tiếp tục ra sức khống chế đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy rừng và thiệt hại đang được các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương làm rõ.

Đức Cảnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ha-tinh-hon-1000-nguoi-tham-gia-dap-tat-dam-chay-rung-trong-dem-1271227.html